MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng minh của ông Trump mở đường đến ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ

14-10-2023 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Đảng Cộng hòa đã đề cử Hạ nghị sĩ Jim Jordan cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc bỏ phiếu nội bộ hôm 13-10, theo AP.

Việc ông bầu Jordan vào vị trí quyền lực thứ hai sau chức tổng thống sẽ đưa phe cực hữu của Đảng Cộng hòa vào vị trí trung tâm quyền lực của Mỹ, giới quan sát cho biết.

Trước thềm cuộc bỏ phiếu công khai dự kiến diễn ra tại Hạ viện vào tuần tới, một trong những ưu tiên lúc này của ông Jordan là đoàn kết phe đa số Cộng hòa đang bị chia rẽ tại cơ quan lập pháp này. 

Trong phiên bỏ phiếu kín hôm 13-10, tỉ lệ phiếu thuận-chống của các đảng viên Cộng hòa dành cho ông Jordan là 124-81.

Phe Cộng hòa tại Hạ viện thời gian qua tranh luận gay gắt về việc họ nên bầu ai thay thế nghị sĩ Kevin McCarthy, người bị các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn bỏ phiếu phế truất khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện ngày 3-10.

Đồng minh của ông Trump mở đường đến ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ - Ảnh 1.

Nghị sĩ Jim Jordan được ông Trump và nhiều thành viên có tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa ủng hộ làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Thế bế tắc giữa các phe hiện đã bước sang tuần thứ hai, khiến Hạ viện rơi vào trạng thái đình trệ. Các nhà lập pháp sẽ trở lại làm việc vào ngày 16-10. 

Không có chủ tịch, Hạ viện không thể hoạt động trong trong thời kỳ hỗn loạn ở Mỹ và xung đột ở nước ngoài.

Mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía ông Jordan sau khi lãnh đạo phe đa số ở Hạ viện, ông Steve Scalise, đột ngột rút lui khỏi cuộc đua Chủ tịch Hạ viện.

Tuy nhiên, không phải đảng viên Cộng hòa nào cũng muốn ông Jordan lên nắm quyền.

Nghị sĩ Jordan nổi tiếng là một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump, nhất là khi ông Trump tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020, góp phần dẫn đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6-1-2021.

Nghị sĩ Jordan đã nhận được sự ủng hộ quan trọng hôm 6-10 từ Chủ tịch Chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa, Hạ nghị sĩ Richard Hudson - người đang nỗ lực đoàn kết phe Cộng hòa.

"Phế truất Chủ tịch McCarthy là một sai lầm" – ông Hudson khẳng định, đồng thời nói rằng đảng Cộng hòa đang ở "ngã ba đường" và họ "phải đoàn kết xung quanh một nhà lãnh đạo."

Đồng minh của ông Trump mở đường đến ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ - Ảnh 3.

Nghị sĩ Kevin McCarthy bị các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn bỏ phiếu phế truất khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện ngày 3-10. Ảnh: Reuters

Theo Cao Lực

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên