MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng USD mạnh lên đang chi phối thị trường dầu mỏ thế giới

09-06-2017 - 11:03 AM | Thị trường

Trong phiên giao dịch ngày 8/6, giá dầu thế giới tiếp tục giảm, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt khác, làm giá dầu thô tính theo đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ các đồng tiền khác.

Cụ thể, kết thúc phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Tám tới giảm 0,2 USD xuống 47,86 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng Bảy tới cũng giảm 0,08 USD và được giao dịch ở mức 45,64 USD/thùng.

Đồng USD phiên 8/6 mạnh lên trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản.

Chỉ số USD - đo "sức mạnh" của đồng USD so với 6 đồng tiền khác - tăng 0,2% lên 96,942 vào cuối phiên này.

Trong khi đó, mối lo ngại về tình trạng dư dôi nguồn cung trên thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch ngày 7/6 vừa qua, giá dầu thế giới đã lao dốc sau khi Mỹ công bố số liệu cho thấy kho dự trữ dầu thô của cường quốc này đang có xu hướng đầy lên./.

Theo QC

Vietnam+

Trở lên trên