MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dòng vốn hơn 10 tỷ USD từ Trung Quốc đổ về thủ phủ công nghiệp có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước

Dự kiến dòng vốn từ Trung Quốc sẽ tiếp tục đổ về thủ phủ công nghiệp phía Nam trong thời gian tới.

Hiện nay, trong hơn 40,3 tỷ USD vốn đầu tư FDI đổ về Bình Dương, các doanh nghiệp Trung Quốc đóng góp tới 1.666 dự án và tổng số vốn đầu tư 10,4 tỷ USD; chiếm khoảng ¼ vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh này. Dự kiến dòng vốn này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Thông tin thêm về thu hút FDI tại địa phương, đây là tỉnh đứng thứ hai Việt Nam về thu hút vốn FDI (sau TP HCM); với 4.219 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Tỉnh chiếm hơn 8,7% tổng vốn đầu tư nước ngoài cả nước với quy mô trung bình dự án khoảng 9,6 triệu USD. Đứng đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo gồm 3.639 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 29,7 tỷ USD, chiếm 73,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Bình Dương có 29 khu công nghiệp cùng tổng diện tích quy hoạch gần 13.000 ha, đứng thứ 2 cả nước.

Dòng vốn hơn 10 tỷ USD từ Trung Quốc đổ về tỉnh có mức tăng dân số và thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước - Ảnh 1.

Các dự án đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong có nhiều dự án đầu tư lớn của các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới đã đầu tư vào Bình Dương, như: Tokyu, Aeon, Mitsubishi (Nhật Bản), Lego, Pandora (Đan Mạch), Procter & Gamble (Mỹ), Kumho (Hàn Quốc), Mapletree (Singapore)…

Bước sang năm 2024, Bình Dương vẫn được dự báo là điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI. Thông tin từ UBND tỉnh, quan điểm nhất quán của địa phương vẫn là thu hút đầu tư phải hướng tới phát triển bền vững. Bình Dương đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng, logistics, môi trường đầu tư thuận lợi, cùng chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực… để sẵn sàng đón dòng vốn FDI thế hệ mới.

Theo Niên giám thống kê năm 2022, Bình Dương có tỷ lệ tăng dân số là 6,41%, nhiều nhất cả nước, cao hơn hai lần mức 2,74% của Đồng Nai - tỉnh đứng ở vị trí thứ hai. Đây cũng là tỉnh có tỷ suất nhập cư đứng thứ 2 cả nước, đạt 26,4%, chỉ sau Bắc Ninh, khoảng 39,4%. Tuy là tỉnh công nghiệp với mức tăng dân số cao nhất cả nước, mật độ dân số tại Bình Dương đạt 1.025 người/km2, đứng thứ 7 cả nước sau TP HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương và Nam Đinh.

Người dân Bình Dương kiếm bình quân 8,07 triệu đồng mỗi tháng, cao nhất cả nước, gần gấp đôi bình quân cả nước. Con số trên gấp 4 lần hai hai tỉnh có thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng thấp nhất cả nước là Hà Giang và Điện Biên, lần lượt là 2,06 và 2,08 triệu đồng. Bình Dương cũng là địa phương duy nhất có thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng. Trong đó, nhóm có thu nhập cao của tỉnh kiếm bình quân 18,3 triệu đồng mỗi tháng, nhóm thấp là 2,67 triệu, chênh lệch gần 7 lần.

Nhật Minh

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên