MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án 1.500 tỷ đồng nằm tại khu vực đắc địa ở Thái Nguyên có gì đặc biệt?

Dự án 1.500 tỷ đồng nằm tại khu vực đắc địa ở Thái Nguyên có gì đặc biệt?

Dự án 1.500 tỷ đồng được xây dựng trên quỹ đất 9.805 m2 với quy mô 38 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ trở thành tòa nhà cao nhất tỉnh Thái Nguyên.

Hiện nay, Thái Nguyên được biết đến là điểm đến lý tưởng của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thái Nguyên luôn nỗ lực, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thu hút đầu tư nói riêng.

Với vị trí nằm giáp Thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên có vị trí trọng yếu về kinh tế - xã hội. Do đó, Thái Nguyên cũng là điểm sáng thu hút vốn đầu tư, hơn 19 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 5.700 tỷ đồng đã đổ vào địa bàn tỉnh. 

Để lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư, Thái Nguyên đã tận dụng triệt để các lợi thế sẵn có của mình. Nắm bắt tiềm năng, vị trí địa lý, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực khám, chữa bệnh, giao thông kết nối thuận tiện, tỉnh Thái Nguyên chủ động triển khai xây dựng các tuyến giao thông, đồng bộ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đón các nhà đầu tư.

Mới đây, Công ty Cổ phần BV Land, thành viên thuộc BV Group và Công ty TNHH Savills Việt Nam dùng phát triển dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên (BV Diamond Hill Thái Nguyên)

Dự án BV Diamond Hill Thái Nguyên là dự án tổ hợp cao tầng nằm tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ (trụ sở Đài truyền hình Thái Nguyên cũ), vị trí đắc địa tại Thái Nguyên. Dự án được đầu tư xây dựng trên quỹ đất 9.805 m2 với quy mô 38 tầng và có tổng vốn đầu tư lên tới 1.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, BV Diamond Hill sẽ trở thành tòa nhà cao nhất tỉnh Thái Nguyên nói riêng và khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung.

Dự án này có kiến trúc hiện đại mang tính biểu tượng, cảnh quan và tiện ích đẳng cấp, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kiến tạo nên không gian sống hiện đại, dẫn đầu xu hướng với phong cách xanh và thông minh (green & smart), nhiều tiện ích phong phú và cảnh quan đẹp, mang tới lối sống mới cùng các giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng địa phương.

Trên thực tế, Thái Nguyên luôn ưu tiên các dự án theo hướng xanh và thông minh. Định hướng thu hút đầu tư này góp phần tạo sự đột phá về thu hút đầu tư của Thái Nguyên.

photo-1701339032473

 Để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa, Thái Nguyên sẽ thực hiện các Chương trình xúc tiến đầu tư trong thời gian tới. Theo đó, Thái Nguyên sẽ tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; phát triển khu vực phía Nam (hạ tầng du lịch, thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng ở phía Đông dãy núi Tam Đảo, hồ Núi Cốc phát triển các khu đô thị bám theo tuyến đường liên kết vùng Bắc Giang - Vĩnh Phúc và đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội).

Theo ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chính quyền tỉnh luôn cam kết luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư bất kể mới hay cũ, đầu tư trong hay ngoài khu công nghiệp đều sẽ nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời trong quá trình thực hiện các dự án.

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội gắn với phát triển bền vững, có sức lan tỏa, tác động đến phát triển công nghiệp toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trên cơ sở đó, Thái Nguyên xác định bước đột phá trong phát triển là tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút nhà đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.


Minh Tiến

An ninh Tiền tệ

Trở lên trên