MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án 16.293 tỷ đồng ở Hà Nội sắp đón tin vui: Khám phá viễn cảnh "hồi sinh" khó tin của sông Tô Lịch

Dự án xử lý nước thải Yên Xá sắp hoàn thiện kỳ vọng sẽ cải thiện dòng nước ô nhiễm trên sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ và sông Lừ ở TP Hà Nội.

Việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải kỳ vọng hồi sinh các dòng sông ô nhiễm ở thủ đô, trong tương lai cải thiện môi trường sống của người dân và có thể khai thác, phát triển du lịch. Hiện Hà Nội chưa có thiết kế, bản vẽ chi tiết về tương lai sau khi các con sông được hồi sinh và dưới đây là hình ảnh viễn cảnh đáng mơ ước về sông tô lịch do AI chat GPT sáng tạo ra...

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định vấn đề xử lý nước thải đô thị là một trong những chỉ tiêu quan trọng cần phải hoàn thành để đạt mục tiêu đặt ra, đến năm 2025, thành phố Hà Nội phải đảm bảo tỷ lệ xử lý nước thải đô thị đạt 50-55% (hiện nay, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 28,8%)- Ảnh minh hoạ tạo bởi AI Bing

Bình thường nhà máy chỉ xử lý 270.000m3 nhưng khi có mưa công suất có thể tăng lên tới 480.000m3 với công nghệ của Nhật Bản. Lúc đó nước được dẫn trực tiếp qua bể lọc cao tải đạt chất lượng mới thải ra ngoài.

Dự án hơn 16.000 tỷ đồng ở Hà Nội sắp cán đích: Viễn cảnh

Hà Nội kỳ vọng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đi vào hoạt động sẽ giải quyết được tình trạng ô nhiễm của sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ - Ảnh minh hoạ bởi ứng dụng AI Bing

Dự án hơn 16.000 tỷ đồng ở Hà Nội sắp cán đích: Viễn cảnh

Bên cạnh nhà máy xử lý nước thải, dự án còn xây dựng hệ thống cống thu gom, cống bao và hệ thống đấu nối dọc hai bên sông Tô Lịch và sông Lừ, khu vực đô thị mới Hà Đông với tổng chiều dài khoảng 52,62km (đường kính 315-2.200mm) - Ảnh minh hoạ tạo bởi ứng dụng AI Chat GPT

Năm 2022, Công ty cổ phần tập đoàn môi trường Nhật Việt JVE đề xuất ý tưởng cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử- văn hóa- tâm linh kết hợp với hệ thống hầm ngầm chống ngập và cao tốc ngầm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đô thị đều cho rằng, ý tưởng tuy táo bạo nhưng “quá sức” với điều kiện kinh tế như Việt Nam hiện nay, cũng như khó khả thi trong thực tế - Ảnh minh hoạ bởi ứng dụng AI Bing

Năm 2022, Công ty cổ phần tập đoàn môi trường Nhật Việt JVE đề xuất ý tưởng cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử- văn hóa- tâm linh kết hợp với hệ thống hầm ngầm chống ngập và cao tốc ngầm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đô thị đều cho rằng, ý tưởng tuy táo bạo nhưng “quá sức” với điều kiện kinh tế như Việt Nam hiện nay, cũng như khó khả thi trong thực tế - Ảnh minh hoạ bởi ứng dụng AI Bing

Dự án hơn 16.000 tỷ đồng ở Hà Nội sắp cán đích: Viễn cảnh

Sông Kim Ngưu trong viễn cảnh hồi sinh sẽ thật xanh trong, với 2 hàng cây bên đường in bóng dưới lòng sông. Trên sông thuyền có thể đi lại, người dân quanh khu vực có thể hít thở không khí trong lành mỗi khi đứng bên bờ thay vì phải nhắm mắt, bịt mũi đi thật nhanh như trước kia - Ảnh minh hoạ tạo bởi AI Bing

Dự án hơn 16.000 tỷ đồng ở Hà Nội sắp cán đích: Viễn cảnh

Dự án 16.293 tỷ đồng ở Hà Nội sắp đón tin vui: Khám phá viễn cảnh

Sông Tô Lịch được hồi sinh với viễn cảnh là điểm đến cuối tuần của nhiều người dân ở Thủ đô - Ảnh minh hoạ bằng AI Bing

Dự án 16.293 tỷ đồng ở Hà Nội sắp đón tin vui: Khám phá viễn cảnh

Làn nước trong xanh và hàng cây in bóng bên bờ sông hứa hẹn sẽ là địa điểm không thể bỏ qua với các du khách đến Hà Nội

Dự án 16.293 tỷ đồng ở Hà Nội sắp đón tin vui: Khám phá viễn cảnh

Không chỉ là địa điểm vui chơi của người dân, sông Tô Lịch sau khi được làm sạch còn được kỳ vọng là một điểm nhấn của Hà Nội, có giá trị to lớn về mặt chính trị, văn hóa, lịch sử, du lịch, sẽ tạo ra việc làm cho hàng vạn người lao động.


Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá không chỉ cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các khu đô thị trung tâm của nhiều con sông ở thủ đô như sông Tô Lịch, sông Lừ và sông Sét, mà còn phục vụ gần một triệu người dân tại 6 quận nội thành và huyện Thanh Trì.

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá không chỉ cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các khu đô thị trung tâm của nhiều con sông ở thủ đô như sông Tô Lịch, sông Lừ và sông Sét, mà còn phục vụ gần một triệu người dân tại 6 quận nội thành và huyện Thanh Trì.

 


Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên