MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án D’. Palais de Louis: Tái hiện lại hình ảnh cung điện Versailles

Bên cạnh những lời trầm trồ và thán phục trước sự xa hoa, đẳng cấp trong kiến trúc và thiết kế của Tòa tháp, vị trí đắc địa mà D’. Palais de Louis sở hữu không phải dự án BĐS cao cấp nào cũng có thể có được.

Tuy nhiên không nhiều người có thể hiểu hết ý nghĩa và giá trị của việc lựa chọn vị trí đặt dự án chứa đựng nhiều tâm huyết và tâm tư gửi gắm của Chủ đầu tư – Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

D’. Palais de Louis, một trong những dự án gây tiếng vang lớn và ghi dấu ấn thương hiệu bất động sản hạng sang của tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức mở bán 9/7/2016. Không chỉ thỏa mãn những khách hàng thượng lưu khó tính nhất bằng vẻ đẹp kiến trúc hoàng gia Pháp, sự sang trọng và xa hoa tột bậc mà còn thuyết phục thực sự giá trị tầm cao của công trình khi đặt nền móng cung điện Versailles trên con đường Nguyễn Văn Huyên đẹp nhất Hà Nội.

Mang trên mình tầm vóc có một không hai, hướng tới sự hoàn hảo, tuyệt mỹ trong kiến trúc, đẳng cấp tuyệt đối trong tiện ích cuộc sống, dự án D’.Palais de Louis đã thể hiện trọn vẹn được tâm ý và tham vọng tái hiện cung điện Versailles xa hoa, mỹ lệ. Việc lựa chọn vị trí của dự án mang tính chắt lọc đầy tinh tế tạo nên bức tranh tái hiện hoàn hảo vị thế vương giả của cung điện Versailles nước Pháp.

Quần thể lâu đài Versailles - biểu tượng quyền lực tối thượng của thời phong kiến Pháp, nằm cách thủ Paris 20km về phía Tây Nam, tuyệt tác kiến trúc được xây dựng ở nơi cảnh quan giao hòa với thiên nhiên mà vẫn bảo đảm tính liên kết với các trung tâm kinh tế, chính trị trọng yếu nhất bấy giờ.

Vì lẽ đó, để thực hiện ý tưởng và đam mê của mình, ông chủ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã không lựa chọn những “khu đất vàng” trong trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt để đặt nền móng cho cung điện hoàng gia D’.Palais de Louis, mà lựa chọn một vị trí vô cùng đặc biệt.

Giống như Versailles, dự án được xây dựng trên khu đất rộng gần 10.000m2 ở nội đô Hà Nội, trong một quần thể riêng tư, biệt lập với bốn phía xung quanh là những công trình xã hội – một không gian đáp ứng đủ những tiêu chí về cuộc sống hưởng thụ của “hoàng gia’”.

Tòa tháp D’. Palais de Louis nằm trong nội đô thành phố nhưng vẫn mang sự bình yên hiếm thấy

Dự án D’. Palais de Louis nằm trên một đại lộ mới tiêu biểu của Hà Nội với sáu làn xe nhưng vẫn mang vẻ đẹp hoài cố hiếm thấy, vỉa hè hai bên 8m cùng nhiều công trình kiến trúc gắn liền với cảnh quan thiên nhiên thoáng đạt, trong lành.

Phía bên kia đại lộ, mặt trước tòa tháp là không gian xanh hút tầm mắt của những tán cây, thảm cỏ, hồ nước yên ả của công viên Nghĩa Đô, phía Nam là Viện bảo tàng Dân tộc học,phía sau là khu biệt thự liền kề.

Đứng tại Tòa tháp, khi phóng tầm mắt ra bốn phía, cư dân sẽ cảm nhận được cảnh sắc thiên nhiên không thua kém gì vườn Orangerie yên bình và trong lành tại lâu đài Versailles. Nét độc đáo và giá trị đặc biệt khi nói tới vị trí đó là D’. Palais de Louis là dự án cao tầng duy nhất nằm trên con đường này với tầm nhìn rộng mở, nổi bật giữa không gian kiến trúc công cộng kiến tạo bao quanh.

Nơi đây luôn đảm bảo một không gian tĩnh, gần như tách biệt với những tác động của thời gian và hoạt động đô thi hóa vẫn đang diễn ra hàng ngày nơi thủ đô. Có thể nhận thấy rằng tòa lâu đài mang kiến trúc Pháp, Ý cổ điển sang trọng ấy sở hữu một vị trí “Hoàn Hảo” để tỏa sáng những nét kiêu sa và sang trọng chưa từng thấy.

Tưởng chừng như không gian cách biệt với ồn ã của đô thị là thế, nhưng thực sự những chủ nhân, doanh nhân bận rộn của D’.Palais de Louis sẽ chỉ mất ít phút thời gian quý báu để di chuyển từ tòa tháp nguy nga thẳng vào trung tâm Thành phố qua trục đường Đào Tấn - Kim Mã.

Thêm vào một chút thay đổi trong giao thông của khu vực Cầu Giấy - Ba Đình khi thông xe con đường Vành đai 2 hướng nhìn phía Đông của tòa tháp, những khách hàng nước ngoài, doanh nhân bận rộn của D’.Palais de Louis sẽ dễ dàng tiếp cận cầu Nhật Tân - sân bay Nội Bài mà không gặp bất cứ khó khăn nào về giao thông, tiết kiệm quỹ thời gian vàng bạc và cảm giác thuận tiện mỗi khi rời khỏi căn hộ của mình ra thế giới.

Điều này một lần nữa thể hiện tầm nhìn xa trông rộng và chiến lược của ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh khi lựa chọn cho “cung điện Versailles Hà Nội” một vị trí hoàn mỹ tái hiện đam mê của mình.

Giao thông mở, thuận tiện và vị trí nhiều nét tương đồng tái hiện hoàn hảo cung điện Louis là một điểm đặc sắc gây chú ý và thu hút đặc biệt, bởi lẽ với mong muốn “Đam mê và Hoàn Hảo”, ông chủ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đặt tâm huyết mang vẻ đẹp tuyệt hảo của một công trình kiến trúc Cổ điển vào vị trí hoàn hảo nhất, thể hiện tầm nhìn xa mang tới cho những chủ nhân của D’.Palais de Louis vị thế hoàn toàn khác biệt khi sở hữu những căn hộ cao cấp tại đây.

Để giúp khách hàng có thêm cơ hội sở hữu căn hộ hạng sang D’. Palais de Louis, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hợp tác với Ngân hàng SHB, qua đó Ngân Hàng SHB là đơn vị tài trợ duy nhất dự án D’. Palais de Louis. Ngân hàng SHB tài trợ duy nhất cho vay khách hàng cá nhân khi mua căn hộ dự án với mức cho vay tối đa 70% giá trị căn hộ, thời gian cho vay tới 25 năm, lãi suất cố định 8% trong 1 năm đầu tiên.  Vay mua căn hộ dự án D’. Palais de Louis, khách hàng được ân hạn thời gian trả nợ gốc tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên đến thời điểm khách hàng nhận bàn giao nhà

Hotline: 012.3333.666

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên