MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án kho xăng dầu chồng lấn khu neo đậu tại vịnh Cam Ranh

Dự án Kho cảng xăng dầu Cam Ranh đã chồng lấn đối với khu neo đậu tại vịnh Cam Ranh, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 26/9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam (trực thuộc Bộ GTVT) rà soát, đánh giá phạm vi chồng lấn của dự án Kho cảng xăng dầu Cam Ranh đối với khu neo đậu tại vịnh Cam Ranh .

Dự án kho xăng dầu chồng lấn khu neo đậu tại vịnh Cam Ranh - Ảnh 1.

Khu vực neo đậu tàu thuyền tại vịnh Cam Ranh. Ảnh: T.L.

Trước đó, Công ty Xăng dầu Phú Khánh đã xây dựng kho xăng dầu tại TP Cam Ranh để thay thế kho xăng dầu nằm ở trung tâm TP Nha Trang, nơi tập trung đông đúc về du lịch nên tiềm ẩn rủi ro về môi trường và sức khỏe người dân.

Hiện Công ty Xăng dầu Phú Khánh đang làm thủ tục đầu tư dự án Kho cảng xăng dầu Cam Ranh tại Khu vực Bắc Hòn Quy, thuộc xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh.

Vào tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Bộ GTVT với nội dung liên quan đến việc di dời kho xăng dầu Núi Chụt đến địa phận TP Cam Ranh. Đến cuối tháng 7/2023, Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa và nhà đầu tư để rà soát, đánh giá phạm vi chồng lấn của dự án vào khu neo đậu tại khu vực vịnh Cam Ranh. Hiện các cơ quan tham mưu thuộc tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam để thống nhất phương án xử lý theo yêu cầu của Bộ GTVT về việc di dời kho xăng dầu này.

Dự án kho xăng dầu chồng lấn khu neo đậu tại vịnh Cam Ranh - Ảnh 2.

Kho xăng dầu của Công ty Xăng dầu Phú Khánh nằm ngay trung tâm TP. Nha Trang. Ảnh: T.L.

Như Tiền Phong đã thông tin, trong nhiều năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và Công ty Xăng dầu Phú Khánh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về chủ trương đầu tư nhằm sớm hoàn thành dự án Kho cảng xăng dầu Cam Ranh. Để từ đó, di dời Bến xăng dầu Mũi Chụt và Kho xăng dầu phường Vĩnh Nguyên ra khỏi nơi dân cư đông đúc.

Theo lộ trình tỉnh Khánh Hòa đề ra, tháng 3/2025 sẽ hoàn thành và nghiệm thu Kho cảng xăng dầu Cam Ranh . Đến tháng 8/2025, Công ty Xăng dầu Phú Khánh dừng hoạt động, thanh lý, tháo dỡ Kho cảng Vĩnh Nguyên và đến tháng 12/2025, hoàn tất các thủ tục bàn giao mặt bằng kho cảng này cho chính quyền địa phương quản lý.

Theo Lữ Hồ

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên