MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí "đứng bánh"

27-12-2023 - 15:18 PM | Bất động sản

Tỉnh Lâm Đồng đang trong quá trình cung cấp hồ sơ liên quan vụ án tại dự án Sài Gòn Đại Ninh và mọi hoạt động ở đây đều "đứng bánh".

Siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh hoang vắng

Sau vụ việc ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh), bị bắt, tiến độ siêu dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Sài Gòn Đại Ninh) cũng giậm chân tại chỗ.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí "đứng bánh"- Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực dự án Sài Gòn Đại Ninh ở huyện Đức Trọng.

Công ty Sài Gòn Đại Ninh là chủ đầu tư dự án này và ông Nguyễn Cao Trí là người đại diện pháp luật. Dự án có tổng mức đầu tư 25.243 tỉ đồng trên diện tích 3.595ha. Phạm vi dự án trải rộng trên 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan của huyện Đức Trọng.

Sau 13 năm thực hiện, dự án được coi là trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng vẫn là một khu vực hoang vu. Khối lượng thực hiện đến nay chưa đạt được 10% với một số đường giao thông, công trình nhỏ lẻ.

Đầu năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ cho dự án 24 tháng và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành. Thế nhưng, đến nay siêu dự án của đại gia Nguyễn Cao Trí gần như không có gì tiến triển.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí "đứng bánh"- Ảnh 2.

Bên trong siêu dự án 25.000 tỉ đồng Sài Gòn Đại Ninh không một bóng người.

Theo báo cáo tiến độ dự án vào tháng 3-2023 - là thời điểm chưa có thông tin ông Nguyễn Cao Trí bị bắt, UBND huyện Đức Trọng tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan hỗ trợ Công ty Sài Gòn Đại Ninh hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án sau khi UBND tỉnh chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án, điều chỉnh dự án và gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đất đai trong phạm vi dự án, không để người dân lấn chiếm.

Đến các kỳ báo cáo tiến độ vào ngày 25-7, 10-10 và 24-10, cho thấy hiện nay UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các sở ngành, địa phương cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án này. Mọi công tác thủ tục, đầu tư, xây dựng… đều không có kế hoạch thực hiện.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí "đứng bánh"- Ảnh 3.

Nhiều công trình bỏ hoang trong dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Hiện tại, một số khu vực dự án Sài Gòn Đại Ninh đang trở thành nơi người dân phơi nông sản, vắng bóng người trông coi. Hạ tầng xây dựng trước đó cũng có dấu hiệu xuống cấp, hoang tàn.

Nhiều người liên quan vụ án Sài Gòn Đại Ninh

Tại Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Sài Gòn Đại Ninh. yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án.

Sau đó, siêu dự án này thoát cảnh thu hồi khi Thanh tra Chính phủ thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án. UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án, gia hạn sử dụng đất, hoàn thành dự án theo đúng cam kết.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí "đứng bánh"- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, đã bị bắt vì liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Ngày 15-1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí. Cụ thể, vị đại gia này có quan hệ làm ăn với bà Trương Mỹ Lan (chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát) liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh. Sau khi bà Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo thực hiện các hoạt động nhằm chiếm đoạt tài sản của bà này.

Tháng 3-2023, liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh. Ông này bị bắt khi đang là Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và có liên quan đến quá trình xem xét, sửa đổi Kết luận Thanh tra số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Đến tháng 8-2023, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan vụ án nhận hối lộ.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí "đứng bánh"- Ảnh 5.

Một mảng rừng trong dự án Sài Gòn Đại Ninh bị đốt, phá.

Theo cơ quan điều tra, bà Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với dự án Sài Gòn Đại Ninh, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước.Tuy nhiên, những người liên quan đến dự án này không chỉ dừng lại ở đó.

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV tháng 11-2023, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thông tin, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra vụ án liên quan dự án Sài Gòn Đại Ninh. Có một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ liên quan vụ án này, hiện một số cán bộ đã bị khởi tố, tạm giam chủ yếu liên quan đến việc nhận hối lộ.

Rừng vẫn bị phá tại dự án Sài Gòn Đại Ninh

Kể từ khi được chấp thuận triển khai, trên diện tích dự án xảy ra nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Tổng diện tích rừng bị phá tại dự án hơn thập kỷ qua là 257ha rừng cùng 111ha đất rừng bị lấn chiếm. Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã phải bồi thường khoảng 18,8 tỉ đồng.

Theo thông tin phóng viên có được, trong giai đoạn từ tháng 6-2021 đến 9-2023, tại siêu dự án của đại gia Nguyễn Cao Trí đã xảy ra 4 vụ phá rừng trái pháp luật cùng 20 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép.

Trong đó 4 vụ phá rừng gây thiệt hại 3.522 m2 rừng và 20 vụ lấn chiếm đất rừng trên diện tích 37.620 m2.


Theo Trường Nguyên

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên