MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự báo doanh thu ít nhất 1,75 tỷ USD, Sony 'bỏ túi' 610 triệu USD từ Spider Man: No Way Home như thế nào?

30-12-2021 - 15:23 PM | Thị trường

Dự báo doanh thu ít nhất 1,75 tỷ USD, Sony 'bỏ túi' 610 triệu USD từ Spider Man: No Way Home như thế nào?

Spider Man: No Way Home chính là bộ phim có doanh thu lớn nhất thế giới kể từ khi đại dịch xuất hiện.

Spider-Man: No Way Home đã thu về 1,06 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu (theo thống kê của Box Office Mojo). Spider-Man: Far From Home (2019) là tác phẩm hiện giữ vị trí phim có doanh thu phòng vé lớn nhất do Sony Pictures phát hành với 1,13 tỷ USD và sẽ nhanh chóng bị soán ngôi bởi No Way Home.

Các chuyên gia tại Hollywood dự báo Spider-Man: No Way Home sẽ thu ít nhất 1,75 tỷ USD trước khi rời rạp. Con số trên gồm doanh thu 1 tỷ đô la ở nước ngoài (không phát hành ở Trung Quốc) và 750 triệu đô la phòng vé Bắc Mỹ.

Với lợi nhuận ròng 610 triệu USD, tựa phim do Jon Watts đạo diễn có khả năng sẽ trở thành bộ phim có lợi nhuận cao nhất mọi thời đại của Sony, vượt qua lợi nhuận của hai tựa phim Người Nhện trước đó là Spider-Man: Homecoming (200 triệu đô la) và Spider-Man: Far From Home (339 triệu đô la).

Không những thế, No Way Home được dự đoán sẽ vượt xa thành tích của nhiều bom tấn phòng vé từng thu trên 1 tỷ USD khác như Jumanji: Trò chơi kỳ ảo (lợi nhuận ròng 305,7 triệu USD), Avengers: Cuộc chiến vô cực của Disney thu về 500 triệu USD, Star Wars: Jedi cuối cùng (417,5 triệu USD) và Star Wars: Skywalker trỗi dậy (300 triệu USD).

Sony thu về mức lợi nhuận khổng lồ từ No Way Home bằng những nguồn nào?

Sau khi công chiếu, Sony Pictures sẽ nhận về khoảng 825 triệu USD từ tổng doanh thu bán vé 1,75 tỷ USD của No Way Home.

Mức lợi nhuận sẽ được tăng thêm nhờ khoản tiền Sony bán bản quyền phim cho các công ty kinh doanh dịch vụ giải trí gia đình. Lãi ròng Sony thu về từ việc bán bản quyền No Way Home sau khi phim rời rạp có thể đạt 405 triệu USD.

Trong đó, có 135 triệu USD lợi nhuận thu về từ việc bán bản quyền phim cho các nền tảng xem video trực tuyến, dịch vụ cho thuê phim và bán đĩa DVD, 80 triệu USD từ các dịch vụ giải trí gia đình bên ngoài nước Mỹ, 25 triệu USD từ các kênh truyền hình quốc gia Mỹ, 35 triệu USD từ dịch vụ truyền hình trả phí của Mỹ và 130 triệu USD từ các kênh truyền hình quốc tế.

Theo tính toán, Spider-Man: No Way Home sẽ mang về cho Sony Pictures khoản doanh thu 1,23 tỷ USD từ phòng vé và các dịch vụ giải trí gia đình. Trừ đi 200 triệu USD chi phí sản xuất, 248 triệu USD chi phí quảng cáo, chi phí cho các bên liên quan, đối tác,... số tiền còn lại 610 triệu đô la lợi nhuận ròng.

Mới đây, Disney's Marvel đã tài trợ 25% chi phí sản xuất Spider Man: No Way Home với Sony Pictures và nhận về 25% trên tổng lợi nhuận ròng mà tác phẩm mang lại. Theo tính toán trên, trong phi vụ đầu tư này, Marvel Studios sẽ bỏ túi ít nhất 152,5 triệu USD từ khoản đầu tư chỉ 50 triệu USD.

Sony và Disney hiện đang cho các nhân vật tham gia dự án 2 bên theo thỏa thuận mới, Sony để Tony Stark, Nick Fury, Happy và Benedict Cumberbatch đóng vai khách mời trong các bộ phim Người Nhện của họ và Người Nhện sẽ đóng vai chính trong một bộ phim MCU khác của Disney. Sự hợp tác này tạo nên vũ trụ điện ảnh hấp dẫn, chắc chắn sẽ mang lại không ít thành công cho cả hai hãng phim.

Nguồn: Deadline

Khánh Huyền

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên