MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự báo lạm phát 2022 của Việt Nam cao thứ mấy trong khu vực ASEAN-5 theo cập nhật mới nhất của IMF?

Dự báo lạm phát 2022 của Việt Nam cao thứ mấy trong khu vực ASEAN-5 theo cập nhật mới nhất của IMF?

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế châu Á được công bố vào 11/10, IMF dự báo, lạm phát toàn cầu hiện dự kiến sẽ đạt đỉnh 9,5% trong năm 2022 trước khi giảm xuống 4,1% vào năm 2024.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế châu Á được công bố vào 11/10, IMF nhận định, áp lực lạm phát đang tỏ ra rộng rãi và dai dẳng hơn so với dự đoán. Hầu như ở khắp mọi nơi, giá cả tăng nhanh chóng, đặc biệt là lương thực và năng lượng, đang gây ra khó khăn nghiêm trọng cho các hộ gia đình, đặc biệt là người nghèo.

Trước tình hình đó, IMF dự báo, lạm phát toàn cầu hiện dự kiến sẽ đạt đỉnh 9,5% trong năm 2022 trước khi giảm xuống 4,1% vào năm 2024. Lạm phát cũng có xu hướng tác động lên nhiều mặt hàng khác bên cạnh lương thực và năng lượng. Trong khi đó, lạm phát cơ bản toàn cầu đã tăng từ 4,2% vào cuối năm 2021 lên 6,7% vào tháng 7/2022 đối với quốc gia trung bình.

Xét riêng khu vực ASEAN-5 bao gồm Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia, các chuyên gia của IMF đánh giá, tỷ lệ lạm phát của khu vực trong năm 2022 sẽ đạt 4,7% và giảm xuống còn 4,4% vào năm 2023.

Trong đó, Thái Lan được dự báo sẽ có tỷ lệ lạm phát năm 2022 cao nhất trong khu vực, lên đến 6,3%. Những tiếp theo nơi có tỷ lệ lạm phát cao thứ 2, thứ 3 trong khu vực ASEAN-5 là Philippines và Indonesia, với tỷ lệ lạm phát lần lượt là 5,3% và 4,6%.

Với tỷ lệ lạm phát năm 2022 được dự báo ở mức 3,8%, Việt Nam là nền kinh tế có mức lạm phát cao thứ 4 trong khu vực ASEAN-5. Đứng thứ 5 là Malaysia, với tỷ lệ lạm phát năm 2022 được dự báo ở mức 3,2%.

Dự báo lạm phát 2022 của Việt Nam cao thứ mấy trong khu vực ASEAN-5 theo cập nhật mới nhất của IMF? - Ảnh 1.

Dự báo lạm phát 2022-2023 của các nước trong khu vực ASEAN-5. Nguồn: IMF

Sang đến năm 2023, Indonesia được dự báo sẽ có mức lạm phát cao nhất trong khu vực ASEAN-5, với tỷ lệ lạm phát ước đạt 5,5%. Cao thứ hai là Philippines, với tỷ lệ lạm phát được dự báo sẽ đạt 4,3% vào năm 2023.

Với tỷ lệ lạm phát năm 2023 được dự báo ở mức 3,9%, Việt Nam là nền kinh tế có mức lạm phát cao thứ 3 trong khu vực ASEAN-5. Theo sau là Thái Lan và Malaysia, với tỷ lệ lạm phát ở cả 2 quốc gia này đều ước đạt 2,8%.

Nhìn chung, trong số 5 nền kinh tế thuộc khu vực ASEAN-5, Indonesia và Việt Nam là 2 quốc gia được IMF dự báo sẽ có tỷ lệ lạm phát năm 2023 cao hơn so với năm 2022. Cụ thể, tỷ lệ lạm phát của Indonesia sẽ tăng mạnh từ 4,6% năm 2022 lên 5,5%. Trong khi đó, dự báo mức lạm phát của Việt Nam sẽ chỉ tăng nhẹ, từ mức 3,8% năm 2022 lên 3,9% năm 2023.

Trọng Trần

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên