MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”

09-10-2019 - 15:52 PM | Xã hội

Trước ngày Hà Nội "xoá sổ" những quán cà phê vi phạm an toàn đường sắt, nhiều du khách trong và ngoài nước đã tranh thủ đến tham quan, chụp ảnh.

Ngày 8-10, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại khu vực những quán cà phê đường tàu (Hà Nội), trước thông tin chính quyền sắp "xoá bỏ" những quán cà phê này, đã có rất đông du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Những du khách này chủ yếu là khách nước ngoài, các bạn trẻ Việt Nam.

Chị Thanh Bình, sinh viên Đại học Luật Hà Nội chia sẻ: "Dù đã biết đến xóm cà phê đường tàu từ lâu nhưng chưa có cơ hội đến tham quan. Trước thông tin nơi này sắp bị giải toả nên tôi cùng bạn bè tranh thủ đến đây để chụp ảnh làm kỷ niệm. Khu vực này rất ấn tượng với không gian cổ kính, thu hút nhiều du khách nước ngoài. Tôi nghĩ, thay vì đóng cửa các quán cà phê, nên có cơ chế quản lý chặt chẽ hơn".

Trước đó, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã giao UBND các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, những nơi có đường tàu chạy qua, phải chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm.

Theo chỉ đạo, các quận, huyện kể trên phải xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 12-10.

Một số hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận tại khu vực các quán cà phê đường tàu trước ngày bị "xoá bỏ":

 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 1.
 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 2.

Xóm cà phê đường tàu là địa điểm thu hút với du khách nước ngoài cũng như trong nước

 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 3.
 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 4.

Với người dân ở đây, xóm cà phê này không có quá nhiều điều đặc biệt, nhưng với khách Tây lại khác. Không gian hoài cổ, cảm giác đợi tàu khiến họ cảm thấy vô cùng thích thú.

 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 5.
 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 6.
 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 7.
 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 8.

Nhiều du khách tìm đến đây để lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm

 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 9.
 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 10.
 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 11.

Nhiều vị khách nước ngoài thích thú với không gian độc, lạ của xóm cà phê đường tàu của Hà Nội

 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 12.

"Khu vực những quán à phê này thật sự rất tuyệt! Tôi rất tiếc nếu nơi đây có nguy cơ bị đóng cửa" – một du khách Hàn Quốc chia sẻ.

 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 13.

Theo ghi nhận, một số quán cà phê đã đóng cửa

 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 14.

Một số khác chọn giải pháp xây dựng và mở rộng không gian tầng 2 thay vì để bàn ghế lấn chiếm lòng đường sắt như trước đây

 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 15.
 Du khách chật kín những quán cà phê đường tàu trước ngày bị “xoá sổ”  - Ảnh 16.

Chủ một quán cà phê ở đây cho hay hầu hết các quán cà phê ở đây vẫn hoạt động bình thường. Một số quán mặt bằng hẹp, lấn chiếm lòng đường sắt mới bị đóng cửa.

Theo Hoàng Lâm - Trang Mạc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên