MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự kiến xuất khẩu gỗ đạt 15 tỷ USD

05-10-2023 - 20:02 PM | Thị trường

Ngành gỗ có thể đạt mục tiêu giá trị xuất khẩu năm nay khoảng 15 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu quý III năm nay ước đạt gần 95 tỷ USD, tăng hơn 10% so với quý II. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều đang tăng trưởng trở lại. Trong đó, ngành gỗ có thể đạt kim ngạch xuất khẩu của năm nay khoảng 15 tỷ USD.

Tháng 8, nhiều mặt hàng chủ lực ngành gỗ đều có đơn hàng xuất khẩu tăng bật lên so với tháng 7 như dăm gỗ tăng 23%, gỗ dán tăng 17%, viên nén và đồ gỗ nội thất tăng 11 - 13%. Xu hướng tăng này đang thể hiện rõ nét sự khôi phục đơn hàng xuất khẩu.

Là mặt hàng đứng thứ 4 về giá trị xuất khẩu ngành gỗ và lâm sản trong năm 2022, chỉ đứng sau đồ gỗ nội ngoại thất, gỗ nguyên liệu, dăm gỗ, xuất khẩu viên nén gỗ năm nay có thể đem về 1 tỷ USD cho ngành gỗ.

Ông Nguyễn Ba Duy - Phó Chủ tịch Chi hội Viên nén gỗ Việt Nam cho biết: "Các doanh nghiệp đã tăng từ hơn 200 doanh nghiệp sản xuất, chế biến mặt hàng này đã tăng lên khoảng tầm 500 doanh nghiệp".

Dự kiến xuất khẩu gỗ đạt 15 tỷ USD - Ảnh 1.

Ngành gỗ có thể đạt mục tiêu giá trị xuất khẩu năm nay khoảng 15 tỷ USD. (Ảnh minh họa- Ảnh: Báo Đầu tư)

Theo Tổng cục Thống Kê, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm nay ước tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt quý III đã tăng mạnh 4,57%, gấp nhiều lần so với hai quý đầu năm, tăng trưởng rõ nét qua từng quý.

Trong bối cảnh tổng cầu của các nền kinh tế là đối tác thương mại chính của Việt Nam còn yếu, các giải pháp của Chính phủ gồm có Nghị quyết số 58, Nghị quyết 105 và các Chỉ thị, Công điện chỉ đạo kịp thời các Bộ, ngành và địa phương đã thúc đẩy thị trường, tăng tổng cầu, trợ lực cho doanh nghiệp, trong giai đoạn "gồng mình vượt khó để phát triển".


Theo Ban thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên