MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dù sống ở nền kinh tế hàng đầu thế giới nhưng hơn nửa người trưởng thành không thể chi trả ngay một loại phí chưa đến 25 triệu VND, nguyên nhân do đâu?

31-01-2024 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

Dù sống ở nền kinh tế hàng đầu thế giới nhưng hơn nửa người trưởng thành không thể chi trả ngay một loại phí chưa đến 25 triệu VND, nguyên nhân do đâu?

Người Mỹ ngày càng tiết kiệm được ít hơn cho quỹ khẩn cấp của mình.

Với hơn 60% người Mỹ sống bằng tiền lương, việc để dành một tài khoản tiết kiệm đã chiếm vị trí thứ yếu trong chi tiêu hàng ngày.

Theo báo cáo tiết kiệm trong năm 2024 của Bankrate, 57% người trưởng thành ở Mỹ không thể trang trải nổi chi phí khẩn cấp khoảng 1.000 USD (24,4 triệu VND).

Trên thực tế, 25% số người được hỏi nói rằng họ sẽ phải dựa vào thẻ tín dụng và 4% cho biết họ sẽ phải đi vay để trang trải chi phí khẩn khấp.

Mark Hamrick, chuyên gia phân tích kinh tế cấp cao tại Bankrate cho biết: Cứ trong 4 người Mỹ được hỏi thì 1 người nói rằng sẽ xoay sở khoản chi phí khẩn cấp bằng cách sử dụng thẻ tín dụng.

Tuy vậy, lãi suất thẻ tín dụng là hiện đang ở mức cao nhất và sẽ tăng cao hơn nếu Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất. Trong trường hợp tích cực nhất, khoản nợ thẻ tín dụng cần được thanh toán trước khi các khoản lãi suất tốn kém ảnh hưởng đến tài khoản, Hamrick nhận xét.

Có một số lý do khiến người Mỹ ngày càng tiết kiệm được ít hơn cho quỹ khẩn cấp của mình.

Lý do hàng đầu được đưa ra là lạm phát, với 68% người được hỏi lựa chọn. Chi phí gia tăng đã gây thêm áp lực lên ví tiền của người Mỹ. Ngoài ra, 48% cho rằng lãi suất cao khiến quỹ tiết kiệm của họ bị eo hẹp. Trong khi đó, 44% cho biết lý do là thu nhập của họ bị thay đổi.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ họp vào hôm thứ Tư để thảo luận về lãi suất, nhưng các nhà đầu tư và phân tích dự đoán Fed sẽ không bắt đầu hạ lãi suất vào mùa xuân.

Theo The Entrepreneur 

Yến Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên