MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đủ tuổi hưu mà thiếu năm đóng BHXH, có được đóng tiếp?

Đủ tuổi hưu mà thiếu năm đóng BHXH, có được đóng tiếp?

NGUYỄN VĂN THANH (quận 8, TP HCM) hỏi: "Đến năm 62 tuổi, tôi chưa đóng đủ BHXH 20 năm để hưởng lương hưu. Vậy tôi có được đóng BHXH đến khi đủ số năm hưởng chế độ hưu hay phải dừng đóng khi đến tuổi nghỉ hưu?".

BHXH Việt Nam trả lời: Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện như sau: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ Luật Lao động; đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu theo quy định nêu trên nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu với trường hợp ông Thanh - khi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu, ông có thể tham gia BHXH tự nguyện tiếp cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

PV

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên