MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, "shipper đời đầu" lộ diện không như tưởng tượng

31-01-2024 - 13:12 PM | Tài chính quốc tế

Hóa ra, cuộc sống của người dân cuối thời nhà Thanh khác hẳn trong phim ảnh.

Những bức ảnh cũ đầu tiên được chụp vào thời nhà Thanh, thời kì thành tựu khoa học của phương Tây du nhập Trung Quốc mang giá trị lịch sử rất lớn. Bởi qua chúng, hậu thế có thể hiểu hơn về thời đại chuyển giao của lịch sử. Dưới đây là loạt ảnh hiếm do các chuyên gia Trung Quốc dùng AI khôi phục lại, hãy cùng xem nhé!

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, shipper đời đầu lộ diện không như tưởng tượng- Ảnh 1.

Bức ảnh này chụp lại quang cảnh nhộn nhịp trên một con phố chính ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc. Đường phố vào thời đó tương đối chật hẹp, các ngôi nhà hai bên trông khá đổ nát. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, shipper đời đầu lộ diện không như tưởng tượng- Ảnh 2.

4 cô gái với những bàn chân bó chặt để có hình dáng "gót sen". Tục bó chân bắt đầu được hình thành từ thế kỷ thứ 10. Bởi xã hội phong kiến lúc bấy giờ quan niệm rằng bàn chân nhỏ chính là một trong những thước đo tiêu chuẩn cho thấy vẻ đẹp của người con gái. Tuy nhiên, sau khi bó chân, những cô gái thường gặp phải một số vấn đề về sức khỏe và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, shipper đời đầu lộ diện không như tưởng tượng- Ảnh 3.

Người phụ nữ trong ảnh đang giặt quần áo, cô vốn là người hầu cho một gia đình giàu có. Điểm đặc biệt là cô gái đang dùng thiết bị kỳ lạ để giặt quần áo. Theo các chuyên gia, đây là một chiếc máy vắt bằng tay với tác dụng vắt nước trên quần áo. Ngoài ra, bên cạnh cô còn có một hộp đựng bột giặt với tên tiếng Anh trên vỏ. Đây là một loại xa xỉ phẩm mà không phải gia đình nào cũng có thể dùng. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, shipper đời đầu lộ diện không như tưởng tượng- Ảnh 4.

Một tiểu thư nhà giàu ăn vận đẹp đẽ với đôi chân "gót sen" đang cưỡi ngựa đi dạo. Vào thời cuối nhà Thanh, chỉ những gia đình vô cùng giàu có mới sở hữu ngựa làm phương tiện di chuyển. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, shipper đời đầu lộ diện không như tưởng tượng- Ảnh 5.

Hình ảnh đời thực của một trong những đại nội thị vệ trong hoàng cung. Khác hẳn với phim ảnh, những đại nội thị vệ này không cao lớn, có vẻ ngoài ưa nhìn như Phú Sát Phó Hằng trong "Diên Hy công lược". (Ảnh: Sohu)

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, shipper đời đầu lộ diện không như tưởng tượng- Ảnh 6.

Ở thời kỳ cuối nhà Thành, những gia đình khá giả mới có thể cho con cái theo học trường tư. Trong bức ảnh là những quý tử con nhà giàu đang lễ phép cúi chào thầy giáo trước khi tan học. Đối với người xưa, đây chính là hành động thể hiện sự kính thầy, kính Đạo. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, shipper đời đầu lộ diện không như tưởng tượng- Ảnh 7.

Người đàn ông này thay vì bày bán những con vịt quay trên sạp hàng ngoài chợ lại chọn cách gánh chúng trên vai để mời chào người mua. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, shipper đời đầu lộ diện không như tưởng tượng- Ảnh 8.

Người đàn ông trong ảnh đang mặc đồng phục và làm nhiệm vụ gánh hàng đi giao cho khách. Có thể nói rằng, anh ta là một trong những shipper đời đầu của thời kỳ cuối nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, shipper đời đầu lộ diện không như tưởng tượng- Ảnh 9.

Hai người đàn ông đang gánh rất nhiều chim diều hâu mang đi bán. Vào thời xưa, có những dịp lễ hội, người dân chỉ bán loài chim này chứ không bán thứ gì khác. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI khôi phục ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đại nội thị vệ, shipper đời đầu lộ diện không như tưởng tượng- Ảnh 10.

Trung Quốc vào những năm cuối của triều đại nhà Thanh đón nhận sự du nhập mạnh mẽ của văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, việc một người phụ nữ Trung Quốc kết hôn với một người nước ngoài vẫn là một điều khiến nhiều kinh ngạc. Trong bức ảnh là người sáng lập ra trường Đại học St. John Thượng Hải – Bốc Phảng Tế và phu nhân của ông. (Ảnh: Sohu)

*Nguồn: Sohu

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên