MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung

03-02-2024 - 07:40 AM | Sống

Cuộc sống thực của người dân thời nhà Thanh khác trong phim như thế nào?

Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc. Đối với nhiều người, triều đại nhà Thanh khá quen thuộc khi thường được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim cổ trang. Thế nhưng, trên thực tế, cuộc sống của người dân Trung Quốc thời nhà Thanh có giống như trên phim hay không? Hãy cùng xem bộ ảnh hiếm những năm cuối triều đại nhà Thanh do AI phục chế để có đáp án cho câu trả lời bên trên nhé!

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung- Ảnh 1.

Người đàn ông chụp ảnh cùng với một trong những cô vợ lẽ của mình. So với người chồng, cô vợ dường như bé nhỏ hơn rất nhiều. Tuy không nhìn rõ, bàn chân của người vợ đã được bó lại theo tập tục ngày xưa. Người phụ nữ thời phong kiến thường bó chân thành gót sen ba tấc. Ngoài việc để làm đẹp, tập tục bó chân còn được đặt ra để khiến những người phụ nữ không thể chạy trốn, không thể đi quá nhanh. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung- Ảnh 2.

Tiểu thư nhà quyền quý cùng "nha đầu động phòng" của mình. "Nha đầu động phòng" là những cô gái đến từ gia đình nghèo khổ, cuộc sống hàng ngày khổ cực, chỉ có thể bị cha mẹ bán đi làm nha đầu trong những gia đình giàu có quyền thế từ khi còn nhỏ. Những nha đầu này được chọn làm nha đầu thân cận của tiểu thư nhà phú gia, như vậy địa vị sẽ cao hơn những người hầu khác trong nhà một chút. Khi tiểu thư kết hôn, người hầu gái cũng sẽ theo cô về nhà chồng. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung- Ảnh 3.

Một gia đình 3 người đang chụp ảnh. Người đàn ông trong hình đang nở nụ cười hài lòng với cuộc sống hiện tại. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung- Ảnh 4.

Nhan sắc xinh đẹp của Dương Thúy Hỷ, một kỹ nữ nổi tiếng vào cuối thời nhà Thanh. Do nhà nghèo nên bà bị bán cho một người đàn ông họ Trần, sau là gia đình họ Dương và cuối cùng làm kỹ nữ ở trong lầu xanh. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung- Ảnh 5.

Một lang y thời xưa đang phát thuốc chữa bệnh cho những đứa trẻ. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung- Ảnh 6.

Bức ảnh chụp một em bé ngồi trên xe đẩy tạo dáng cùng người nhà. Nhìn vào cách ăn mặc của hai người phụ nữ cùng đứa trẻ có thể thấy đây là một gia đình rất giàu có. Em bé này cũng được coi là một quý tử vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng ở thời điểm đó. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung- Ảnh 7.

Chàng trai trong hình bị còng chân vì đã phạm tội. Các công cụ tra tấn của thời nhà Thanh rất đa dạng và mỗi một tội danh sẽ có một loại hình trừng phạt khác nhau. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung- Ảnh 8.

Một cô bé khoảng 10 tuổi đang ngồi bán những chiếc gối bên vệ đường. Trong đôi mắt của em có chút ngây thơ, bất lực và mệt mỏi khi phải ngồi quá lâu mà vẫn chưa bán được cái gối nào. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung- Ảnh 9.

Trong hình là con gái của Cung Thân vương Dịch Hân cùng nha hoàn của mình. Ở thời nhà Thanh, nhan sắc của nàng công chúa này được đánh giá là mỹ nhân đẹp hơn rất nhiều phi tần khác trong cung. Mặc dù vậy, theo quan niệm về sắc đẹp của thời hiện đại, dung nhan của nàng công chúa này chỉ được coi là bình thường, không giống như các diễn viên trong phim. (Ảnh: Sohu)

Dùng AI phục chế ảnh hiếm thời nhà Thanh: "Bật mí" nhan sắc công chúa được coi là mỹ nhân hoàng cung- Ảnh 10.

Chân dung của các vị quan lại cuối thời nhà Thanh nhìn khác xa hoàn toàn với hình ảnh mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim cổ trang. (Ảnh: Sohu)

PV

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên