MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dũng cảm buông bỏ, vì sao tôi chọn làm doanh nhân "vô gia cư"?

27-11-2016 - 09:05 AM | Tài chính quốc tế

Từ bỏ mọi thứ, kể cả những căn hộ đắt tiền, có thể là một trải nghiệm tuyệt vời giúp bạn kiểm soát và định hướng lại cuộc sống của mình.

Bạn đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về lối sống giản dị của các doanh nhân thành đạt. Một sếp ở Google trang bị cả căn hộ trên chiếc xe tải để ở hay một nhà thiết kế nổi tiếng ở thung lũng Silicon từng sống trong một chiếc Honda Civic suốt 4 tháng. Trong giới doanh nhân thế giới đang xuất hiện một xu hướng mới: từ bỏ mọi thứ để sống tốt hơn.

Tạm biệt, những căn hộ cao cấp ở Las Vegas

Neil Patel là một doanh nhân, đồng thời là một chuyên gia marketing nổi tiếng. Vài năm trước, anh đã mua một căn hộ đắt tiền ở Las Vegas. Đây là một căn hộ cao cấp, được trang bị tiện nghi hiện đại nhất và là một nơi tuyệt vời để hưởng thụ.

Tuy nhiên, năm ngoái Patel đã bán căn hộ và thu về một khoản lời lớn. Bây giờ, anh không có nhà. Anh không đi thuê nhà. Anh cũng không có chiếc xe tải hay Honda Civic nào để ở. Thứ duy nhất anh sở hữu là chiếc vali với vài món đồ bên trong: 4 chiếc áo polo, 6 chiếc áo phông, 2 chiếc quần tập gym, 2 chiếc quần bò, điện thoại, Macbook và đồ dùng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, dao cạo râu…

“Căn hộ đó rất tuyệt và thoải mái, đó là nơi lý tưởng để hưởng thụ. Nhưng nó lại làm tôi mất tập trung và tốn nhiều thời gian, năng lượng, thậm chí tiền bạc của tôi” – Patel lý giải nguyên nhân anh bán căn hộ.

Do tính chất công việc hay phải đi công tác nên Patel không ở trong căn hộ nhiều. Nó gần như bị để không hoàn toàn.

“Tôi không cần những thứ vật chất để làm cho mình hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng khi bạn càng sở hữu nhiều thứ thì bạn càng mất thời gian để lo nghĩ về nó. Việc sở hữu một ngôi nhà cũng vậy, nó mang đến hàng đống rắc rối. Chẳng hạn cái điều hòa nhiệt độ hỏng, tôi sẽ phải lên mạng tìm kiếm một công ty để sửa nó, gọi điện cho họ, đặt lịch hẹn, đón thợ sửa đến nhà và trả tiền cho họ” – vị doanh nhân trẻ cho biết.

Theo Patel, việc sở hữu căn nhà như vậy sẽ khiến anh đau đầu, mất tập trung cho các vấn đề và mục tiêu quan trọng khác của cuộc đời mình. Vì thế anh quyết định chọn một cuộc sống không nhà.

Mỗi năm chọn một thứ để từ bỏ

Vài năm trước khi còn kinh doanh tại Ấn Độ, Neil Patel đã gặp Mukund Mohan - CEO của một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Microsoft tại Ấn Độ và học hỏi được rất nhiều từ người đàn ông này. Mohan kể rằng mỗi năm ông sẽ chọn từ bỏ một thứ làm ông mất tập trung hoặc cản trở thành công của ông.

Ngay sau đó, Patel đã học theo vị doanh nhân này và anh từ bỏ cà phê khi vừa bước sang năm mới. “Tôi không thể ngờ được việc từ bỏ một món đồ uống quen thuộc mỗi buổi sáng lại có tác động lớn đến cuộc sống của mình đến vậy. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, tập trung tốt hơn và nhận ra phương hướng cho cuộc đời mình rõ ràng hơn” – Patel chia sẻ.

Sang năm tiếp theo, anh lựa chọn từ bỏ trà; sau đó tiếp tục nói không với các loại đồ uống có ga và đường. Anh cũng không ăn thịt đỏ và từ chối luôn cả món bánh ngọt. Sau những hi sinh “nho nhỏ” này, Patel quyết định làm một cái gì đó lớn hơn cho cuộc sống của mình. Và anh tiếp tục từ bỏ căn hộ cao cấp ở Las Vegas.

“Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng: Bán căn hộ rồi tôi sẽ sống ở đâu? Ồ, đơn giản lắm. Tôi có thể sống ở bất cứ nơi đâu. Tôi đi công tác rất nhiều, vài tuần tôi lại có lịch hẹn ở một thành phố nhất định. Tôi đặt phòng khách sạn ở đó và tôi sẽ không phải lo nghĩ gì về những bữa ăn, giặt là hay thậm chí là dọn dẹp giường. Tôi có thể dành toàn bộ thời gian để tập trung vào công việc” – Patel cho biết.

Doanh nhân không nhà

Buông bỏ thứ gì đó sẽ là cách tuyệt vời để bạn khám phá bản thân. Bạn lớn lên trong một xã hội mà ai cũng như ai. Bạn được dạy rằng phải học thật giỏi, kiếm một công việc tốt, mua một căn nhà đẹp và lấy vợ sinh con để ổn định cuộc sống. Bạn đang sống cho người khác chứ không phải cho chính bản thân mình.

Nếu căn nhà không phải là niềm đam mê của bạn, nó sẽ không mang đến cho bạn năng lượng hay niềm vui. Vì thế, khi lựa chọn từ bỏ nó, bạn sẽ biết mình là ai và mình thực sự muốn gì.

“Tôi không còn phải thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, gas mỗi tháng; không phải đóng thuế nhà đất và hàng trăm khoản chi phí không tên khác. Tôi cũng chẳng phải lo trộm sẽ đột nhập vào nhà khi tôi đi vắng hay cháy nổ xảy ra. Tôi có thể tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc, vì thế thu nhập của tôi cũng tăng lên” – Neil Patel nói.

Theo anh, cuộc sống càng đơn giản bao nhiêu, bạn sẽ càng có thêm lựa chọn bấy nhiêu. Khi không phải lo nghĩ quá nhiều áp lực trong cuộc sống, bạn sẽ dành thời gian tập trung cho những mục tiêu quan trọng của đời mình.

Và tất nhiên, nếu căn nhà không phải là mục tiêu của cuộc đời bạn, hãy dũng cảm chọn làm một doanh nhân không nhà!

Hà My

Entrepreuner

Trở lên trên