MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng vội lo khi các ngân hàng đột ngột giảm lãi huy động!

27-05-2016 - 11:19 AM | Tài chính - ngân hàng

Gần đây, hàng loạt ngân hàng đã thay đổi biểu lãi suất huy động trong đó, giảm lãi nhẹ ở một số kỳ hạn. Các chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng nói gì về hiện tượng này?

Sau nhiều đợt tăng lãi suất huy động liên tiếp, vừa qua các ngân hàng đang rục rịch điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cánh cửa đang dần mở ra cho việc hạ lãi vay.

Trao đổi thêm vấn đề này với CafeF, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết nguyên nhân chủ yếu của việc các ngân hàng giảm lãi suất trong những ngày gần đây là do yếu tố cung - cầu.

"Hoạt động cho vay yếu có thể là nguyên nhân khiến thanh khoản các ngân hàng thương mại dồi dào, nhưng chưa thể nói là dư thừa. Bởi sau Tết, các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn, đến nay tăng trưởng huy động đang cao hơn tăng trưởng tín dụng một chút", ông Lực chia sẻ.

Vậy khả năng lãi suất đầu vào có thể giảm sâu hơn không, ông Lực cho biết đây chỉ là hiện tượng mang tính chất tạm thời. Nhu cầu huy động vốn lúc nào cũng cần đặc biệt vốn trung và dài hạn trong khi đó lạm phát đang có xu hướng tăng trở lại và dự đoán có thể tăng lên 4-4,5% đến cuối năm.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Phó tổng giám đốc của một ngân hàng cổ phần phía Nam cho rằng, việc hạ lãi suất lần này được xem là cách gần nhất giúp các ngân hàng có thể giảm lãi suất cho vay cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong bối cảnh này, khả năng lãi suất huy động tại các nhà băng hạ tiếp hay không sẽ phụ thuộc vào tín hiệu thị trường.

"NHNN mong muốn các NHTM giảm lãi suất cả đầu vào và đầu ra, tuy nhiên với các NHTM thì đây là một bài toán cần tính toán kỹ và bám chặt với thị trường.

Giảm lãi suất cho vay hiện nay còn phụ thuộc vào vấn đề cơ cấu tiền gửi của khách hàng. Nếu tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ lệ lớn trong huy động vốn ngân hàng thì khả năng giảm lãi suất cho vay của ngân hàng đó là có", vị lãnh đạo trên chia sẻ.

Trong khi đó, chuyên gia tài chính - TS. Võ Trí Thành vẫn giữ nguyên quan điểm giữ được mặt bằng lãi suất cho vay ổn định như hiện nay đã được coi là thành công và dư địa giảm lãi suất là không nhiều. Lãi suất cho vay khó hạ là do, dù lạm phát năm nay có thể giữ được mục tiêu dưới 5%, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức lạm phát năm 2015.

Tuy nhiên, các nhà băng có thể giảm được nếu như nỗ lực của bản thân các ngân hàng thương mại trong cắt giảm chi phí quản lý, chi phí hoạt động; nỗ lực của NHNN trong giảm nợ xấu và có thể có một số biện pháp, bằng những công cụ tiền tệ để giảm chi phí cho ngân hàng thương mại (giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc), hoặc chính sách tiền tệ và tài khóa phải phối hợp chặt chẽ tốt hơn.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên