MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được hỏi về điểm số của con gái, nam diễn viên trả lời 8 từ nhận nhiều lời khen

16-06-2023 - 05:31 AM | Sống

Thay vì cho con học ở những trường quý tộc, nam diễn viên đã chọn một ngôi trường bình thường nhưng vẫn đạt chất lượng tốt với mức học phí đắt đỏ, có đầu vào khó.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong "Tứ đại Thiên Vương" của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2008, Lưu Đức Hoa kết hôn với Chu Lệ Thiên – thiên kim tiểu thư của một đại gia giàu có ở Malaysia.

Con gái Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên sinh tháng 5/2012. Bé Lưu Hướng Huệ (Hanna) xinh đẹp, có năng khiếu nghệ thuật và được bố mẹ cưng chiều hết mực. Đặc biệt, nam diễn viên không áp lực chuyện điểm số, thành tích của con cái.

Được hỏi về điểm số của con gái, nam diễn viên trả lời 8 từ nhận nhiều lời khen - Ảnh 1.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong "Tứ đại Thiên Vương" của làng giải trí Hong Kong.

Một lần, khi được phỏng vấn có người hỏi: "Con gái anh chắc là đang học tiểu học đúng không? Thành tích học tập của cháu thế nào?". Lưu Đức Hoa cười và nói: "Chúng tôi đã chọn trường không thi cử".

Không chọn trường quý tộc cho con vì sợ nảy sinh tâm lý so sánh

Từng có người đề nghị nam diễn viên cho con gái học trường quý tộc tư thục nhưng anh lo lắng con mình sẽ nảy sinh tâm lý so sánh, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con. Cuối cùng, thay vì cho con học ở những trường quý tộc, nam diễn viên đã chọn một ngôi trường bình thường nhưng vẫn đạt chất lượng tốt với mức học phí đắt đỏ, có đầu vào cực kỳ khó. Theo On, mỗi năm Lưu Đức Hoa ước tính tốn hơn 150.000 HKD (19.100 USD) cho việc học của con gái.

Có thể thấy, Lưu Đức Hoa muốn bé Hanna học tập và phát triển tốt nhất. Anh cũng thú nhận với người dẫn chương trình rằng bản thân anh quan tâm nhiều hơn đến việc đứa trẻ lớn lên có hạnh phúc hay không.

Bà xã của Lưu Đức hoa, Chu Lệ Thiên cũng cho rằng, cô cho con tham gia nhảy Latin, hip-hop, nấu ăn, chơi piano,... với hy vọng sẽ nuôi dưỡng nhiều sở thích ở con, không chỉ mỗi chuyện học tập.

Sau khi có con gái, Lưu Đức Hoa như một con người khác. Anh dậy từ 3h chuẩn bị bữa sáng và đưa con đến trường. Dưới sự dạy dỗ của anh, con gái anh ăn mặc tương đối giản dị, tuy không sành điệu như những ngôi sao thế hệ thứ hai khác nhưng thứ em nhận được lại là tình yêu thương trọn vẹn nhất của người cha.

Tuy nhiên, Lưu Đức Hoa cũng thừa nhận bản thân không phải là người cha tốt. Thiên vương Hong Kong (Trung Quốc) cảm thấy mình chưa hoàn thành trách nhiệm với con gái. Anh cho biết có thể cho Lưu Hướng Huệ một cuộc sống vật chất đủ đầy nhưng khó có thể thỏa mãn đời sống tinh thần của con vì đặc thù công việc. Không ít lần anh bị con gái oán trách vì vắng nhà triền miên. Việc chỉ được trò chuyện cùng cha qua điện thoại trong nhiều tháng khiến bé Lưu Hướng Huệ không hài lòng.

"Con bé từng bảo rằng muốn gặp tôi bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình điện thoại. Con bé còn hỏi mẹ, bảo mẫu và giáo viên cách để được gặp cha. Có lần giận dỗi, Hướng Huệ không nghe điện thoại, thậm chí cúp ngang cuộc gọi khi tôi bảo chưa thể về nhà", Lưu Đức Hoa chia sẻ.

Tài tử Hong Kong cho biết không buồn lòng vì hành động của con gái, ngược lại còn thấy có lỗi. "Được kề cận cha mẹ là nhu cầu của mọi đứa trẻ nhưng tôi lại không thể đáp ứng. Chưa kể lúc đó, Hướng Huệ còn nhỏ, không hiểu rõ trách nhiệm công việc và nỗi lo của cha mẹ. Hiện tại, con bé đã hiểu chuyện và biết thông cảm hơn cho tôi", Lưu Đức Hoa nói.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên