MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk - Mark Zuckerberg: Cuộc chiến tỷ phú trong thời đại truyền thông xã hội

23-06-2023 - 09:59 AM | Tài chính quốc tế

Elon Musk - Mark Zuckerberg: Mối quan hệ thâm thù trong nhiều năm.

Elon Musk - Mark Zuckerberg: Cuộc chiến tỷ phú trong thời đại truyền thông xã hội - Ảnh 1.

Sau khi ông chủ mạng xã hội Twitter Elon Musk đưa lời thách đấu “đùa” đối với Mark Zuckerberg, sáng ngày 22/6, Giám đốc Điều hành Meta đã đáp trả và nhắc đối thủ “gửi địa điểm”. Musk ngay lập tức tweet lại bằng hai từ: Vegas Octagon.

Câu chuyện bắt đầu vào tối 20/6, khi Elon Musk bình luận về việc tập đoàn Meta sắp ra mắt Threads - nền tảng được xem là đối thủ của Twitter. Ông cho rằng điều này sẽ khiến thế giới “bị thao túng và kiểm soát độc quyền bởi Mark Zuckerberg”.

Một tài khoản Twitter sau đó nói đùa với Musk rằng ông nên cẩn thận bởi Zuckerberg rất giỏi võ thuật. Tuy nhiên đáp lại, Musk viết: “Tôi sẵn sàng cho một trận đấu với Zuckerberg nếu anh ta đồng ý”.

Cuộc gặp gỡ tạm thời được cả hai bên ưng thuận, sau nhiều năm 2 nền tảng nổi tiếng nhất nhì phố Wall âm thầm cạnh tranh giành giật người dùng. Zuckerberg đã nhìn thấy cơ hội để tấn công Twitter, nhất là sau thương vụ 44 tỷ USD đầy hệ luỵ.

Không rõ hai ông trùm kinh doanh đã thực sự gặp nhau ngoài đời hay chưa. Chỉ biết rằng điều này sẽ càng gia tăng sự cạnh tranh gay gắt về lợi ích kinh tế cũng như cuộc chiến giành thị phần quảng cáo trên mạng xã hội.

Rõ ràng, các ông chủ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ngầm. Họ có mối thâm thù trong nhiều năm, thỉnh thoảng lên tiếng công khai chỉ trích về AI hay một vài chủ đề nào đó khác.

Sự tồn tại của Project 92 lần đầu tiên được Meta xác nhận chính thức vào tháng 3. Tập đoàn này nhấn mạnh đang khám phá một mạng xã hội phi tập trung độc lập để chia sẻ các cập nhật văn bản. “Chúng tôi tin rằng có cơ hội cho một không gian riêng biệt, nơi những người sáng tạo và nhân vật của công chúng có thể chia sẻ các cập nhật kịp thời về sở thích của họ”, đại diện Meta tiết lộ.

Theo Giám đốc sản phẩm Chris Cox, sản phẩm trên được lấy cảm hứng từ những người dùng mong muốn có một nền tảng truyền thông xã hội “lành mạnh” hơn, mà ở đây, chính là ám chỉ Twitter của Elon Musk.

Kể từ khi nắm quyền kiểm soát Twitter, người đàn ông này đã phải đối mặt với một số thách thức trong việc tái thiết lập công ty theo ý thích của mình. Musk khẳng định cần phải cắt giảm chi phí đáng kể, trong đó có lực lượng lao động, để tránh phá sản.

Hiện tại, Twitter đang trên đà tạo ra dòng tiền dương, thậm chí chiêu mộ một giám đốc điều hành chuyên mảng quảng cáo nổi tiếng làm CEO để cải thiện những quan hệ vốn đã sứt mẻ.

Trận đấu được đề xuất mới đây bắt nguồn từ đầu những năm 1990 khi Herb Kelleher, đồng sáng lập hãng hàng không Southwest Airlines, giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng cách đấu vật tay tại nhà thi đấu Dallas. Tuy nhiên, khác với lần này, kết quả khi đó đã được sắp xếp từ trước.

Mối thâm thù công khai của bộ đôi công nghệ bắt đầu từ năm 2016 khi công ty tên lửa SpaceX ký được hợp đồng đưa vệ tinh vào không gian cho Facebook để cung cấp quyền truy cập internet tới các khu vực rộng lớn ở châu Phi cận Sahara. Tuy nhiên, một vụ nổ ngay sau đó đã phá vỡ tham vọng của Zuckerberg.

“Tôi vô cùng thất vọng khi biết rằng sự cố SpaceX đã phá hủy vệ tinh của chúng tôi, thứ lẽ ra giúp ích được rất nhiều doanh nhân và người dùng trên khắp lục địa”, Mark Zuckerberg nói.

Một năm sau, hai người đàn ông tiếp tục có những quan điểm trái ngược về AI: người một mực ủng hộ, người đặt ra quá nhiều nghi vấn.

“Đặc biệt với AI, tôi rất lạc quan. Không hiểu sao có những người phản đối và… cố gắng dựng lên những kịch bản về ngày tận thế. Nó tiêu cực, và theo một cách nào đó, khá vô trách nhiệm”, Mark Zuckerberg nói.

Đáp lại, Musk tweet: “Tôi đã nói chuyện với Mark về điều này. Sự hiểu biết của anh ta về chủ đề này còn hạn chế”.

Được biết, Musk đã mô tả AI là vấn đề đáng sợ nhất mà con người phải đối mặt và nói rằng nó cần được điều chỉnh càng sớm càng tốt. Zuckerberg ngay lập tức bác bỏ những lo ngại này.

“Trong 5 đến 10 năm tới, AI sẽ cung cấp rất nhiều cải tiến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho con người là tai nạn xe hơi vẫn còn và nếu bạn có thể loại bỏ nó với AI, đó sẽ là một cải tiến đáng kể”, Mark Zuckerberg nói. “Công nghệ nói chung có thể tốt hoặc xấu và bạn cần phải cẩn thận với điều này”.

Năm 2018, Facebook vướng phải bê bối rò rỉ dữ liệu Cambridge Analytica. Musk không trực tiếp chỉ trích vấn đề, nhưng thẳng tay xóa bỏ fanpage “triệu like” của SpaceX và Tesla. Khi người đồng sáng lập WhatsApp, Brian Acton, hỏi về Facebook, Musk đáp: “Facebook là gì?”. Năm 2020, ông cũng ủng hộ chiến dịch xóa Facebook trên mạng xã hội.

Dĩ nhiên, vẫn sẽ có những lúc 2 ông trùm công nghệ có cùng chung quan điểm. Điều đó đặc biệt đúng khi xét đến mối quan hệ Meta - Twitter - Apple.

Bày tỏ quan điểm về Apple, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg khẳng định nhà Táo khuyết đang nắm giữ quá nhiều sức ảnh hưởng đối với hệ sinh thái ứng dụng dành cho thiết bị di động.

“Apple đã tự cho mình là công ty duy nhất đang cố gắng kiểm soát, chẳng hạn như đơn phương, những ứng dụng nào có trên một thiết bị. Tôi không cho rằng đó là cách làm tốt hay bền vững”, người đứng đầu Meta cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Dealbook của New York Times ở thành phố New York.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk cũng cáo buộc Apple ngăn cản quyền tự do ngôn luận, đồng thời cho biết gã khổng lồ công nghệ đã đe dọa loại bỏ nền tảng mạng xã hội Twitter ra khỏi iPhone nhờ vị thế độc quyền.

Theo: WSJ, BI

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên