MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EU đối mặt với làn sóng nhập cư tăng mạnh trong năm 2024

18-01-2024 - 17:28 PM | Tài chính quốc tế

EU đối mặt với làn sóng nhập cư tăng mạnh trong năm 2024

Một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Áo đã cảnh báo rằng số người nhập cư vào EU trong năm 2024 sẽ tăng vượt mức kỷ lục được thiết lập vào năm 2016.

Với việc các đảng đối lập trên khắp châu Âu đe dọa trấn áp những người di cư đến châu Âu bất hợp pháp, Trung tâm Phát triển chính sách di cư quốc tế (ICMPD) đã dự đoán sẽ có một làn sóng đổ xô tới châu lục này trước khi cánh cửa bị đóng lại.

Theo thống kê, hơn 1 triệu người đã xin tị nạn ở EU trong năm 2023. Cùng với những người nhập cảnh hợp pháp, có tới 3,5 triệu người đã di cư sang EU vào năm 2023.

ICMPD dự đoán rằng chiến tranh và xung đột sẽ gây ra "mức độ di cư kỷ lục" trên toàn thế giới trong năm nay. Đồng thời, nhiều người di cư kinh tế sẽ tới châu Âu tìm kiếm việc làm trước khi các nước châu Âu có khả năng đưa ra những hạn chế sau các cuộc bầu cử trong năm nay.

"Tôi gọi đó là 'hiệu ứng cửa hàng đóng cửa'. Mọi người sẽ nghe thấy rằng các biện pháp về di cư được công bố trong các chiến dịch bầu cử và sẽ nghĩ rằng chúng ta phải có mặt ở đây trước khi quy định có hiệu lực", ông Michael Spindelegger - Tổng Giám đốc ICMPD - nói với The Guardian.

EU đối mặt với làn sóng nhập cư tăng mạnh trong năm 2024 - Ảnh 1.

Người xin tị nạn đến cơ sở trú ẩn trong khu nhà ở sinh viên tại Groningen, Hà Lan, ngày 8/12/2023. (Ảnh: AFP)

Các cuộc bầu cử lập pháp sẽ được tổ chức trong năm nay tại Áo, Bỉ, Croatia, Lithuania, Bồ Đào Nha và Romania, trong khi những cuộc bầu cử khu vực được lên kế hoạch ở Đức và Ireland. Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sẽ diễn ra vào tháng 6, với tất cả 720 ghế trong cơ quan lập pháp của EU sẽ được bầu.

Một cuộc khảo sát của Eurobarometer vào tháng 12/2023 cho thấy gần 1/3 cử tri EU coi nhập cư là vấn đề quan trọng nhất mà khối phải đối mặt.

Bên cạnh đó, khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng được coi như một động lực thúc đẩy làn sóng di cư sang châu Âu. Trong trường hợp ông Trump đắc cử và thực hiện tốt cam kết "đóng kín" biên giới của nước Mỹ với Mexico, người Venezuela và Colombia có thể sử dụng các tuyến du lịch miễn thị thực đến Tây Ban Nha như một phương cách để vào EU.

Bất chấp phản ứng dữ dội của người dân ngày càng tăng, EU vẫn cam kết tăng dòng người nhập cư. Phát biểu tại Athens (Hy Lạp) hồi đầu tháng 1 này, Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson tuyên bố rằng "người di cư hợp pháp sẽ tăng lên khoảng 1 triệu người mỗi năm", qua đó thay thế lực lượng lao động già ở châu Âu.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên