MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FED ‘bỏ ngỏ’ một cơ hội, Trung Quốc, Ấn Độ chớp thời để soán ngôi đô la Mỹ

27-01-2024 - 13:45 PM | Tài chính quốc tế

Đồng đô la Mỹ lâu nay đã là đồng tiền thống trị thế giới. Nhưng điều đó chưa chắc đã là mãi mãi khi tiền tệ dần được số hoá.

FED ‘bỏ ngỏ’ một cơ hội, Trung Quốc, Ấn Độ chớp thời để soán ngôi đô la Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh: Michael Raines

Đối với hai nhà nghiên cứu Josh Lipsky và Ananya Kumar của tổ chức Atlantic Council, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã bị tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ.

Không như Mỹ, các cường quốc thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Italy đã qua giai đoạn tiếp cận lý thuyết về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

Trao đổi với Business Insider trong một cuộc phỏng vấn, ông Lipsky cho biết: “Rất nhiều ngân hàng trung ương đang đầu tư mạnh vào đổi mới, bao gồm một số ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới, nhưng quan điểm của Mỹ về vấn đề này thận trọng hơn nhiều”. Ông cho rằng Mỹ có nguy cơ bị tụt lại phía sau, vì nước này có ít đầu tư hơn trong việc thiết lập tiêu chuẩn.

Nhà nghiên cứu Josh Lipsky là giám đốc cấp cao của Trung tâm Địa Kinh tế của tổ chức Atlantic Council. Ông cho biết các ngân hàng trung ương toàn cầu đang nỗ lực “chứng minh tương lai” của tiền tệ nước họ. Vì công nghệ blockchain (chuỗi khối), trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử ngày càng tiến bộ. Chúng sẵn sàng tác động đến việc con người sử dụng tiền hàng ngày.

Chẳng hạn như Ấn Độ đã mở rộng dự án đồng rupee kỹ thuật số lên hơn 1 triệu giao dịch mỗi ngày. Các ngân hàng thương mại sẽ phụ trách xử lý các giao dịch này. Trong khi đó, Trung Quốc đã thí điểm với eYuan được vài năm. Ngân hàng Trung ương châu Âu thì có nhiều tiêu chuẩn mới trong năm 2024 để thử nghiệm đồng euro kỹ thuật số với nhiều quốc gia thành viên.

Atlantic Council chứng minh thêm quan điểm trên bằng cách chỉ ra rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã triển khai dự án tiền kỹ thuật số với hơn 300 người, trong khi FED cam kết thực hiện với dưới 20 người.

Theo quan điểm của giám đốc Lipsky, việc từ bỏ mở đường cho những tiến bộ mới này là một tính toán sai lầm của các nhà hoạch định chính sách Mỹ.

Ông nói: “FED sẽ không đưa ra các giải pháp công nghệ. Tính toán sai lầm của họ là nghĩ đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới nên không cần thiết phải đổi mới. Tôi thấy đó là thế phòng thủ chứ không phải thế chủ động".

Trên thực tế, Mỹ đã triển khai chương trình FedNow, một hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Nhưng ngay cả dự án này cũng mất thời gian hơn so với các dự án tương tự ở nước ngoài và ra mắt với nhiều hạn chế. Các chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể phải mất thêm nhiều năm nữa mới có thể áp dụng rộng rãi chương trình này.

FED ‘bỏ ngỏ’ một cơ hội, Trung Quốc, Ấn Độ chớp thời để soán ngôi đô la Mỹ - Ảnh 2.

Đồng đô la Mỹ

Các hệ thống tài chính thay thể đang xuất hiện trên khắp thế giới, bao gồm cả Trung Quốc. Nó cho phép mọi người thực hiện các giao dịch xuyên biên giới một cách hiệu quả. Nhưng Mỹ thậm chí còn chưa được coi là một quốc gia chủ chốt tỏng lĩnh vực này, chứ chưa nói đến là nước dẫn đầu.

Ông Lipsky cho biết, những dự án này cần có thời gian để xây dựng và triển khai, nhưng một khi được kích hoạt, sự đổi mới và tiến độ có thể cực kỳ nhanh chóng.

Theo Atlantic Council, nếu Mỹ không đổi mới, vị thế của FED và đồng đô la Mỹ trong thương mại, dự trữ toàn cầu có thể bị giảm sút. Kết quả là mỗi quốc gia có một mô hình khác nhau, tạo ra nhiều xích mích hơn. Hệ thống thanh toán toàn cầu sẽ thiếu thống nhất và đó là bất lợi cho nước Mỹ.

Theo Market Insider

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên