MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 1/3 tỷ phú thế giới không có bằng đại học nhưng điều rút ra từ đó không giống những gì bạn nghĩ

30-09-2023 - 20:35 PM | Lifestyle

Kết quả thống kê này không nói lên rằng đại học không có giá trị.

Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Trên thực tế, gần một phần ba (30%) tỷ phú trên thế giới hiện nay không có bằng cử nhân, bao gồm cả những người chưa từng đi học đại học và những người bỏ dở việc học như Bill Gates.

Đó là kết quả thống kê mới đây của công ty nghiên cứu Wealth-X trong công bố Điều tra tỷ phú hàng năm, một nghiên cứu thường niên về dân số tỷ phú toàn cầu. Nghiên cứu của Steve Siebold, người đã dành ba thập kỷ theo dõi hơn 1.200 người giàu nhất thế giới cũng tương đồng với những phát hiện của Wealth-X.

Ông viết trong cuốn sách Người Giàu Suy Nghĩ Như Thế Nào : “Nhiều người đứng đầu xã hội có ít trình độ học vấn chính quy. Mặt khác, đại đa số mọi người vẫn bị thuyết phục rằng bằng thạc sĩ và tiến sĩ là con đường dẫn đến sự giàu có”.

Gần 1/3 tỷ phú thế giới không có bằng đại học nhưng điều rút ra từ đó không giống những gì bạn nghĩ - Ảnh 1.

Theo Wealth-X, chỉ 22% tỷ phú hiện nay có bằng thạc sĩ; 13% có bằng MBA và 10% có bằng tiến sĩ; thậm chí ít hơn 3% có bằng luật hoặc bằng y khoa (1%).

Mặc dù con đường dẫn đến sự giàu có có thể được lát bằng giáo dục đại học và phần lớn các tỷ phú đều có bằng cử nhân, nhưng đó không nhất thiết là một yêu cầu bắt buộc. Điều quan trọng nhất sau đó vẫn là liên tục tìm cách học hỏi và quá trình này phải kéo dài lâu hơn nhiều bất kỳ chương trình giáo dục chính quy nào.

Siebold nói: “Giáo dục chính quy sẽ giúp bạn kiếm sống. Tự học sẽ giúp bạn trở nên giàu có. Hãy quyết định ngay hôm nay, hãy trở thành một ‘sinh viên suốt đời’ và kiểm soát việc tự học của chính mình”.

Gần 1/3 tỷ phú thế giới không có bằng đại học nhưng điều rút ra từ đó không giống những gì bạn nghĩ - Ảnh 2.

Suy cho cùng, có lý do khiến nhiều người thành đạt và giàu có là những người ham đọc sách, ham học hỏi. Ông trùm đầu tư Warren Buffett cho biết ông tự ước tính rằng 80% thời gian làm việc trong ngày của ông dành cho việc đọc, còn nhà sáng lập Microsoft Bill Gates đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm và danh sách đọc của ông luôn được săn đón để mọi người học tập theo.

Siebold viết: “Bước vào nhà một người giàu có, một trong những điều đầu tiên bạn nhìn thấy là một thư viện sách phong phú mà họ dùng để tự học cách trở nên thành công hơn” .

Nguồn: CNBC

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Trở lên trên