MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gây sốt với hôn lễ phủ vàng kéo dài 9 ngày xa hoa nhất châu Á, cuộc sống của công chúa Brunei giờ ra sao?

05-01-2024 - 15:45 PM | Lifestyle

Xuất thân từ một trong những gia đình hoàng gia giàu có nhất thế giới, Công chúa Azemah có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sinh ra trong gia đình Hoàng gia Brunei, Công chúa Azemah Ni'matul Bolkiah được biết đến là thành viên nổi bật trong số các anh chị em của mình. Được biết, Công chúa Azemah sinh năm 1984 và là con gái thứ 8 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah với người vợ cũ thứ hai Hajah Mariam.

Gây sốt với hôn lễ phủ vàng kéo dài 9 ngày xa hoa nhất châu Á, cuộc sống của công chúa Brunei giờ ra sao? - Ảnh 1.

Công chúa Azemah Ni'matul Bolkiah (áo trắng) là thành viên nổi bật trong số các anh chị em của mình

Là thành viên của hoàng tộc, ngay từ khi còn bé, công chúa đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất trên thế giới và sở hữu thành tích học tập vô cùng ấn tượng khi sở hữu bằng luật của Đại học Warwick (Vương quốc Anh) năm 2008; bằng thạc sĩ về Truyền thông của Đại học London năm 2011 và bằng thạc sĩ Địa chính trị ngôi trường danh giá King's College London vào năm 2014. Bên cạnh đó, cô cũng cùng em trai của mình là Hoàng tử Abdul Mateen tham dự nhiều sự kiện thể thao lớn và thậm chí là giành huy chương với môn polo.

Vào ngày 08/01 năm ngoái, Công chúa 'Azemah Ni'matul Bolkiah đã khiến cả châu Á phải trầm trồ với lễ cưới xa hoa của mình và Hoàng tử Bahar ibni Jefri Bolkiah. Theo đó, đám cưới này đã lập tức gây choáng với hàng loạt khách mời cấp cao, các chi tiết xa hoa đều được phủ vàng hoặc đá quý kèm theo một chuỗi sự kiện hoành tráng kéo dài 9 ngày 9 đêm tại cung điện Istana Nurul Iman, thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei.

Gây sốt với hôn lễ phủ vàng kéo dài 9 ngày xa hoa nhất châu Á, cuộc sống của công chúa Brunei giờ ra sao? - Ảnh 2.

Gây sốt với hôn lễ phủ vàng kéo dài 9 ngày xa hoa nhất châu Á, cuộc sống của công chúa Brunei giờ ra sao? - Ảnh 3.

Gây sốt với hôn lễ phủ vàng kéo dài 9 ngày xa hoa nhất châu Á, cuộc sống của công chúa Brunei giờ ra sao? - Ảnh 4.

Công chúa từng gây choáng với đám cưới xa hoa bậc nhất vào đầu năm 2023

Tuy nhiên, sau một năm kể từ khi đám cưới "dát vàng" đình đám, cuộc sống của Công chúa Azemah có phần khép kín hơn khi cô hiếm khi xuất hiện công khai trước công chúng và các phương tiện truyền thông. Trong thời gian này, vị công chúa 37 tuổi này được cho là dành đa số thời gian của mình cho môn polo mà cô và các thành viên gia đình hoàng gia Brunei yêu thích.

Phải cho đến tận đầu năm 2024, Công chúa Azemah mới xuất hiện trong một bộ ảnh và bài phỏng vấn trên tạp chí Tatler Asia. Tại đây, cô không chia sẻ bất kỳ thông tin gì về cuộc sống cá nhân mà chỉ liên quan đến việc truyền cảm hứng và quá trình trở thành hình mẫu cho những người trẻ có hy vọng chơi môn thể thao được cho là do nam giới thống trị.

Gây sốt với hôn lễ phủ vàng kéo dài 9 ngày xa hoa nhất châu Á, cuộc sống của công chúa Brunei giờ ra sao? - Ảnh 5.

Công chúa tập trung vào bộ môn thể thao yêu thích và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân

“Một trong những điều đáng giá nhất sau một trận đấu là một số cô gái trẻ sẽ đến gặp tôi và nói rằng họ cũng muốn bắt đầu chơi polo. Tôi rất vinh dự vì đã truyền cảm hứng cho họ tham gia môn thể thao này. Tôi hy vọng họ làm được. ” - Công chúa cho biết.

Mặc dù hiếm hoi xuất hiện nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng họ vô cùng chờ đợi màn hội ngộ của Công chúa Azemah cùng gia đình Hoàng gia Brunei trong lễ cưới tới đây của Hoàng tử Brunei - Abdul Mateen. Được biết, đám cưới của vị hoàng tử điển trai cùng vị hôn phu Anisha Rosnah Adam dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 07/01 sắp tới và cũng sẽ kéo dài đến 10 ngày theo nghi thức truyền thống.

Gây sốt với hôn lễ phủ vàng kéo dài 9 ngày xa hoa nhất châu Á, cuộc sống của công chúa Brunei giờ ra sao? - Ảnh 6.

Người hâm mộ mong chờ sự xuất hiện của công chúa tại đám cưới của Hoàng tử Abdul Mateen

Nguồn: Tatler Asia

Theo Thanh Tâm

Phụ nữ mới

Trở lên trên