MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

GDP bình quân đầu người

GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 2.540 USD

GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 2.540 USD

15/10/2018 15:34

Theo Bộ KH&ĐT, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.540 USD, tăng 155 USD so với 2017 và 325 USD so với 2016. Nếu so với năm 2015, chỉ tiêu này của Việt Nam đã tăng 1,21 lần.

Nên bỏ chỉ tiêu GDP bình quân đầu người?

Nên bỏ chỉ tiêu GDP bình quân đầu người?

01/10/2018 13:22

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội nhận định GDP bình quân đầu người của kế hoạch 2016 - 2020 khó đạt, ý kiến chuyên gia là nên bỏ hẳn chỉ tiêu này...

Có gì bên trong thủ đô giàu có của Brunei, nơi gần một nửa dân số sống trong một ngôi làng nổi?

Có gì bên trong thủ đô giàu có của Brunei, nơi gần một nửa dân số sống trong một ngôi làng nổi?

03/09/2018 12:48

Thủ đô của Brunei cũng là một thành phố đậm tính tương phản. Mặc dù sở hữu kiến ​​trúc hoành tráng, nhưng các đường phố của Bandar Seri Begawan lúc nào cũng yên tĩnh kì lạ. Ngay cả khi trời tối, cuộc sống về đêm của nơi đây cũng không nhộn nhịp như những thành phố lớn khác

"So găng" kinh tế Việt Nam và Uzbekistan trước trận chung kết lịch sử của U23

"So găng" kinh tế Việt Nam và Uzbekistan trước trận chung kết lịch sử của U23

27/01/2018 09:39

Trước thềm trận chung kết lịch sử của đội tuyển U23, hãy cùng nhìn lại về Uzbekistan - đối thủ của Việt Nam dưới một góc cạnh khác: tổng quan về kinh tế vĩ mô.

GS. Lê Văn Cường, Đại học Paris: Một số người đang nói về năng suất của Việt Nam một cách thiếu sót!

GS. Lê Văn Cường, Đại học Paris: Một số người đang nói về năng suất của Việt Nam một cách thiếu sót!

19/01/2018 09:27

Tăng năng suất là vấn đề rất quan trọng đối với phát triển trung hạn của Việt Nam để đạt được mục tiêu nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2035. Dù vậy, theo GS. Lê Văn Cường (Đại học Kinh tế Paris, Pháp), một số người đang hiểu quá giản đơn về năng suất của Việt Nam khi nói quá nhiều đến năng suất lao động.

Có một Việt Nam rất khác vào năm 2035?

Có một Việt Nam rất khác vào năm 2035?

08/01/2018 12:15

Báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng thế giới và Bộ Kế hoạch Đầu tư giới thiệu thời gian qua đã vẽ lên một Việt Nam thịnh vượng, no đủ. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, TS. Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong lại cho rằng mục tiêu 2035 rất khó thực hiện được. Bài viết dưới đây thể hiện quan điểm riêng của TS. Tùng.

30 năm, Trung Quốc tăng 69 bậc về GDP bình quân đầu người

30 năm, Trung Quốc tăng 69 bậc về GDP bình quân đầu người

26/06/2017 15:44

Chỉ còn chưa đầy 2% dân số Trung Quốc sống dưới chuẩn nghèo của thế giới...

Thu nhập bình quân đầu người tăng, mua sắm nhiều nhưng người Việt đang ôm "bong bóng giàu sang"?

Thu nhập bình quân đầu người tăng, mua sắm nhiều nhưng người Việt đang ôm "bong bóng giàu sang"?

14/10/2016 13:23

“Liệu phồn hoa có giả tạo?”, TS. Huỳnh Thế Du Giảng viên Chính sách công Giám đốc Đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright đã ra nghi vấn về “cuộc sống khấm khá người dân Việt Nam” tại một buổi hội thảo kinh tế gần đây.

Rón rén, ngó nghiêng nhau thì không thể tiến lên được

Rón rén, ngó nghiêng nhau thì không thể tiến lên được

03/09/2016 19:00

Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo đã trở thành một trong những nước có thành tích phát triển ấn tượng nhất. Nhưng đã qua rồi giai đoạn “ngủ say trên chiến thắng”, Việt Nam phải bắt tay vào công cuộc cải cách kinh tế nếu không muốn bị tụt hậu xa hơn về kinh tế.

Năm 2016, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.200 USD

Năm 2016, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.200 USD

30/04/2016 23:45

Standard&Poor’s cho biết ước tính thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2016 đạt 2.200 USD...

Đặt chỉ tiêu tăng GDP bình quân đầu người lên 3.200 - 3.500 USD

Đặt chỉ tiêu tăng GDP bình quân đầu người lên 3.200 - 3.500 USD

12/04/2016 14:47

Sáng 12/4, ngày làm việc cuối cùng của phiên họp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 với tỷ lệ tán thành trên 95%.

Tới 2020, GDP bình quân đạt 3.200-3.500 USD: Cần nỗ lực lớn

Tới 2020, GDP bình quân đạt 3.200-3.500 USD: Cần nỗ lực lớn

28/03/2016 13:09

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016-2020 đạt 6,5-7%, GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 3.200-3.500 USD.

"Thịt mình đang ăn toàn... đôla"

"Thịt mình đang ăn toàn... đôla"

21/03/2016 10:34

Có những nghịch lý đau lòng: giá sản xuất trung bình 1kg thịt heo hiện nay tại Việt Nam cao xấp xỉ 22% so với Mỹ; ngành chăn nuôi không phát triển được, bởi thịt mình đang ăn toàn... đôla.

30 năm đổi mới: Lựa chọn chiến lược phát triển đúng đắn là đòi hỏi bắt buộc

30 năm đổi mới: Lựa chọn chiến lược phát triển đúng đắn là đòi hỏi bắt buộc

14/02/2016 08:16

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan và các chuyên gia kinh tế đều có chung một ý kiến: Việt Nam đã thành công nhờ đột phá trong cải cách năm 1986. Trước một bối cảnh đầy thách thức, nhưng cũng rất nhiều cơ hội mà thời cuộc hiện đang đặt ra cho Việt Nam, việc lựa chọn cho mình một chiến lược phát triển đúng đắn trong điều kiện liên tục đổi mới, sáng tạo là đòi hỏi bắt buộc.

5 năm nữa, thu nhập bình quân người Việt mới bằng 1/2 Thái Lan

5 năm nữa, thu nhập bình quân người Việt mới bằng 1/2 Thái Lan

05/12/2015 15:05

Theo thống kê của IMF, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người của Thái Lan dự kiến đạt 6.839 USD. Trong khi đó, GDP bình quân người Việt có thể đạt 3.500 USD vào năm 2020, tức là bằng 1/2 Thái Lan.

GDP bình quân đầu người Việt Nam thua thế giới tới 8000 USD

GDP bình quân đầu người Việt Nam thua thế giới tới 8000 USD

25/11/2015 09:37

Đến năm 2035 GDP/người của Việt Nam mới có thể đạt hơn 10.000 USD, hoặc 15.000 USD theo sức mua tương đương, tức là chỉ tương đương trình độ của Malaysia hiện nay.

Người Việt nghèo vẫn thích xài sang!

Người Việt nghèo vẫn thích xài sang!

31/08/2015 15:27

Việt Nam thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp và đang đứng trước nguy cơ tụt hậu rất lớn,nhất là trong bối cảnh năng suất lao động chưa được cải thiện, người Việt vẫn có tâm lý xài sang, mua đồ hiệu.

Khoảng cách về GDP trung bình đầu người của Việt Nam đang có nguy cơ bị nới rộng

Khoảng cách về GDP trung bình đầu người của Việt Nam đang có nguy cơ bị nới rộng

28/08/2015 09:47

GDP bình quân đầu người của Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30 – 35 năm; sau Malaysia khoảng 25 năm; Thái Lan sau 20 năm và Indonesia, Philippines khoảng 5 – 7 năm.

GDP bình quân đầu người ở nông thôn VN chỉ hơn Campuchia

GDP bình quân đầu người ở nông thôn VN chỉ hơn Campuchia

08/08/2015 09:20

Đó là kết quả khảo sát “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn VN” mà Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) vừa công bố.

Trở lên trên