MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu dao động mạnh trong Ngày Bầu cử Mỹ

09-11-2016 - 09:08 AM | Thị trường

Giá dầu lên xuống liên tục trong phiên giao dịch ngày 8/11 trong khi người dân Mỹ đổ ra đường để bầu cử và thị trường chứng khoán đón nhận sắc xanh trên toàn cầu.

Giá dầu Brent giảm 15 cen xuống mức 46,04 USD/thùng mặc dù trước đó có thời điểm tăng lên mức 46,69 USD/thùng.

Giá dầu WTI tăng 9 cent lên mức 44,98 USD/thùng.

So với tuần trước, giá dầu giảm 3,5% nhưng không còn nằm ở mức thấp nhất 6 tuần như trong phiên giao dịch ngày 4/11.

Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán hồi đầu phiên và sự tăng giá của đồng USD đẩy áp lực về phía vàng.

Các chiến lược gia cho rằng kết quả bầu cử sẽ không còn tác động tới giá dầu từ những phiên giao dịch sau nữa. Giờ đây, Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) sẽ là người quyết định giá dầu.

Tổ chức này mới đây nâng dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu nhưng giảm mức giá xuống còn 60 USD/thùng trong năm 2020.

Vào cuối tháng này, OPEC sẽ có cuộc gặp mặt chính thức tại Vienna để chốt thỏa thuận đóng băng sản lượng nhằm giải quyết tình trạng dư cung hiện nay. Vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở chi tiết thỏa thuận mà còn nằm ở sự hợp tác của các nước trong và ngoài OPEC như Iran hay Nga.

Trong khi thỏa thuận chưa được ký kết, OPEC đang phải đối mặt với vấn đề từ phía Mỹ. Theo dự báo, lượng dầu lưu kho tại Mỹ tăng 1,1 triệu thùng trong tuần trước. Điều này báo hiệu sự trở lại họat động của các nhà sản xuất dầu đá phiến tại quốc gia này.

Theo Thạch Thảo

Người Đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên