MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu đầu tuần tiếp tục tăng do tâm lý lạc quan của thị trường

31-10-2017 - 09:00 AM | Thị trường

Giá dầu thô hôm thứ 2 tiếp tục tăng do thị trường kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng OPEC sẽ kéo dài thuận cắt giảm qua tháng 3/2018.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 11 tăng 0,5% lên mức 54,14 USD/thùng.

Tại sàn giao dịch Liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 0,45% lên mức 60,59 USD/thùng.

Giá dầu thô tiếp tục giữ ngưỡng cao trong bối cảnh ngày càng có nhiều tín hiệu tích cực về khả năng thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ được gia hạn.

Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo cho biết Nga và Ả-rập Saudi bày tỏ sự ủng hộ đối với ý kiến kéo dài thỏa thuận cắt giảm qua tháng 3/2018 trong bối cảnh cuộc họp nhóm tại Vienna sắp bắt đầu vào ngày 30/11 tới.

"OPEC tán thành định hướng rõ ràng của thái tử Ả-rập Saudi về sự cần thiết trong việc đạt được sự ổn định thị trường và duy trì qua quý 1/2018", ông Barkindo nhận định.

Bình luận của ông Barkindo được đưa ra sau khi thái tử Ả-rập Saudi Mohammed bin Salman hôm thứ 5 cho biết ông ủng hộ việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm nhằm rút lượng dầu thừa trên thị trường.

Trong tháng 5, hồi tháng 5/2017, các nước trong và ngoài OPEC quyết định kéo dài thỏa thuận cắt giảm thêm 9 tháng đến tháng 3/2018.

Hãng dịch vụ tài chính JP Morgan nâng dự báo giá dầu Brent và dầu WTI năm 2018 thêm 11 USD và 11,4 USD lên mức 58 USD/thùng và 54,63 USD/thùng.

Tuy nhiên, nỗi lo của nhà đầu tư về nguồn cung dầu thế giới tăng làm giảm đà tăng giá dầu thô sau khi các cảng xuất khẩu phía Nam của Iraq tăng cường công suất thêm 900.000 thùng/ngày lên 4,6 triệu thùng/ngày.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên