MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu được tiếp đà nhờ tín hiệu khả quan về thỏa thuận đóng băng của OPEC

20-09-2016 - 09:00 AM | Thị trường

Giá dầu tăng khi Venezuela phát tín hiệu OPEC và các nước sản xuất lớn khác có thể đạt được thỏa thuận.

Chốt phiên 19/9, giá dầu thô Mỹ giao tháng 10 tăng 27 cent, tương ứng 0,6%, lên 43,3USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.

Giá dầu Brent giao tháng 11 tăng 28 cent, tương đương 0,7%, lên 43,31USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

Xung đột tại Libya đã cản trở hoạt động chất dầu lên tàu từ cảng Ras Lanuf đầu tiên sau nhiều năm bị gián đoạn.

Giá dầu cũng tăng sau khi Tổng thống Venezuela cho biết OPEC và các nước sản xuất lớn khác sắp đạt được thỏa thuận bình ổn giá dầu vào cuối tháng này.

Tổng thư ký OPEC cho biết các thành viên trong khối có thể tổ chức một cuộc họp bất thường bàn về giá dầu nếu các bên đạt được thỏa thuận đóng băng sản lượng.

Trước đây, các nhà phân tích liên tục tỏ ra hoài nghi về khả năng các nước OPEC như Arab Saudi, Iran, Nigeria và Libya đồng ý đóng băng sản lượng, trong bối cảnh tất cả đều đang muốn bảo vệ thị phần.

Tuy nhiên khi cuộc họp tại Algeria cận kề, nhiều dự đoán đã thay đổi. Số vị thế mua khống ròng dầu Brent đã đi bình ổn ở mức trung bình giữa tháng Tám, khi các nhà đầu tư đặt cược vào thỏa thuận.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói Tehran ủng hộ bất cứ động thái nào nhằm bình ổn thị trường dầu thế giới và tăng giá.

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng 15% trong tháng Tám so với tháng trước, đạt hơn 2 triệu thùng/ngày, gần sát với mức tiền cấm vận.

Tại Mỹ, số liệu cho thấy số giàn khoan đang hoạt động tính đến tuần kết thúc vào 16/9 tăng 2 giàn lên 416 giàn, đánh dấu tuần tăng 11 trong 12 tuần qua.

Theo Thảo Mai

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên