MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu lập đáy 5 tuần

04-11-2016 - 09:00 AM | Thị trường

Giá dầu lập đáy 5 tuần mới trong phiên thứ Năm sau số liệu của Genscape cho thấy trữ lượng dầu thô tại điểm trung chuyển Cushing, Oklahoma tăng 1,2 triệu thùng.

Giá dầu thô Mỹ giảm 68 cent, tương đương 1,5%, xuống 44,66USD/thùng trên Sở giao dịch chứng khoán New York Mercantile. Đây là mức chốt phiên thấp nhất kể từ 23/9. Trong phiên, có thời điểm giá dầu giảm xuống mức 44,37USD/thùng.

Giá dầu Brent giảm 47 cent, tương đương 1%, xuống 46,39USD/thùng trên sàn ICE Future Europe. Trong phiên, có thời điểm giá giảm xuống mức 45,99USD/thùng.

Giá hợp đồng xăng giao sau tại Mỹ giảm 1,7% sau khi đường ống vận chuyển chính đến Bờ Đông Colonial được sửa chữa sau sự cố cháy nổ hồi đầu tuần.

Số liệu của Genscape cho thấy trữ lượng dầu thô tại điểm trung chuyển Cushing, Oklahoma tăng 1,2 triệu thùng trong tuần trước. Thông tin này càng tạo sức ép lên giá dầu trong phiên.

Trước đó trong thứ Tư, số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy trữ lượng dầu thô tại Mỹ tăng kỷ lục 14,4 triệu thùng trong tuần trước.

Đầu phiên, hợp đồng giao sau tăng giá khi có tin phiến quân tại Nigeria đã tấn công một đường ống của công ty dầu khí nhà nước Nigerian National Petroleum Corporation tại miền Nam.

Một số nguồn tin ước tính vụ tấn công này sẽ làm giảm sản lượng ít nhất 200.000 thùng.

Đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC, chuyên gia tại PVM chỉ ra rằng Nga và OPEC đang quyết liệt tranh giành thị phần, do đó khó có khả năng Nga tham gia vào thỏa thuận. Ngoài ra, Nga cũng đang cần tiền mặt để chèo lái nền kinh tế đang giảm tốc.

Theo Thảo Mai

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên