MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu nối tiếp đà giảm

09-08-2017 - 09:06 AM | Thị trường

Giá dầu tiếp tục giảm vào hôm thứ 3 do sản lượng khai thác và lượng dầu xuất khẩu từ một số quốc gia lớn tăng.

Thị trường dầu thô đang trong giai đoạn củng cố lại sau đợt phục hồi mạnh kể từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7. Điều này đẩy giá dầu thô Mỹ kỳ hạn lần đầu tiên chạm mức hơn 50 USD/thùng sau nhiều tuần giảm sâu.

Kết phiên giao dịch hôm thứ 3, giá dầu thô Mỹ giảm 22 cent xuống còn 49,17 USD/thùng. Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 27 cent xuống còn 52,1 USD/thùng.

Công ty dầu khí quốc gia Ả-rập Saudi Aramco sẽ cắt giảm khoảng 52.000 thùng/ngày lượng dầu xuất khẩu ra toàn thế giới.

Động thái này một phần nằm trong nỗ lực tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác của Ả-rập Saudi nhằm đẩy giá dầu lên cao và rút lượng dầu thừa.

Hoạt động khai thác dầu của Libya phục hồi trở lại sau khi bị gián đoạn do một số người biểu tình tấn công phòng kiểm soát. Trong tháng 7, nước này khai thác 1,03 triệu thùng/ngày.

Tháng trước, sản lượng khai thác và lượng dầu xuất khẩu của OPEC bất ngờ tăng mạnh, chạm đỉnh năm 2017.

Hiện các nước trong và ngoài OPEC vẫn đang họp để tìm ra phương án tăng cường tuân thủ thỏa thuận cắt giảm.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên