MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu quay đầu tăng sau khi giảm vào tuần trước

23-01-2018 - 09:55 AM | Thị trường

Giá dầu thô tăng do thị trường lạc quan các nước khai thác dầu khí lớn tiếp tục thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng khai thác.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu giao trong tháng 3 tăng 26 cent lên mức 63,57 USD/thùng.

Giá dầu quay đầu tăng sau khi giảm vào tuần trước - Ảnh 1.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 45 cent lên 69,08 USD/thùng.

Giá dầu quay đầu tăng sau khi giảm vào tuần trước - Ảnh 2.

Bộ trưởng dầu khí Khalid al-Falih vừa qua kêu gọi các nước trong đó có Nga kéo dài thỏa thuận qua năm 2018.

Điều này khiến nhà đầu tư lạc quan hơn việc các nước tiếp tục tăng cường tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng mặc dù việc giá dầu tăng cao có thể kích thích Mỹ tăng cường khai thác.

Đà tăng bị hạn chế trước thông tin sản lượng của mỏ dầu As-Sarah của Libya tăng trở lại và được dự báo sẽ đóng góp khoảng 55.000 thùng/ngày vào nguồn cung toàn cầu.

Tuần trước giá dầu giảm do nhà đầu tư lo lắng sản lượng dầu thô Mỹ có thể sớm đạt mức 10 triệu thùng/ngày sau khi dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng cho thấy sản lượng tăng 258.000 thùng/ngày lên 9,75 triệu thùng/ngày.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên