MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng mạnh trước khả năng gặp gỡ Mỹ-Triều

10-03-2018 - 09:57 AM | Thị trường

Giá dầu tăng vọt hôm thứ Sáu khi thị trường bớt lo ngại về rủi ro địa chính trị trước khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau trong thời gian tới.

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 4 kết phiên tăng 1,92 USD, tương đương 3,2%, lên mức 62,04 USD/thùng tại thị trường New York. Mức tăng này giúp giá dầu tính cả tuần đảo chiều tăng 1,3%.

Tương tự, giá dầu Brent giao tháng 5 tăng 1,88 USD, tương đương 3%, lên mức 65,49 USD/thùng tại thị trường London. Tính cả tuần, giá dầu này tăng 1,7%.

Kết phiên thứ Năm, giá hai loại dầu ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2.

Giá dầu phản ứng tích cực trước thông báo tối ngày thứ Năm rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận lời gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhận xét về sự kiện này, Naeem Aslam, trưởng bộ phận phân tích tại ThinkMarkets, cho rằng sự ổn định địa chính trị hỗ trợ nhiều cho lực cầu dầu mỏ.

Giá dầu đã có 1 tuần đầy biến động. Những ngày đầu tuần, giá dầu đi xuống sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ra báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô tăng 2,4 triệu thùng và sản lượng dầu đạt đỉnh mới trong tuần kết thúc 2/3.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá dầu là công ty Baker Hughes hôm thứ Sáu thông báo rằng số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ giảm 4 chiếc xuống 796 trong tuần này, gợi mở khả năng sản lượng dầu sẽ giảm trong thời gian tới. Đây là tuần đầu tiên trong 7 tuần số liệu này giảm.

Theo Minh Anh

BizLive

Trở lên trên