MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô Mỹ tăng, dầu Brent thả dốc

01-04-2017 - 09:11 AM | Thị trường

Kết phiên giao dịch hôm thứ Sáu, giá dầu Brent bất ngờ giảm sau nhiều phiên tăng liên tục trong khi giá dầu thô Mỹ tăng.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 22 cent xuống còn 52,74 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Mỹ tăng 25 cent đạt 50,6 USD/thùng.

Kết thúc quý I, giá dầu Brent kỳ hạn giảm mạnh. Tháng Ba, giá dầu kỳ hạn giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2016 do trữ lượng dầu thô và số lượng giàn khoan của Mỹ không ngừng tăng.

Vừa qua, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes công bố dữ liệu về số lượng giàn khoan Mỹ hàng tuần. Theo đó, số lượng giàn khoan Mỹ đã tăng tuần thứ 11 liên tiếp, tăng 10 giàn, nâng tổng số lên 662 giàn, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái là 362 giàn.

Lý giải cho điều này, nhiều chuyên gia nhận định, việc OPEC tăng cường cắt giảm sản lượng khai thác đã kích thích Mỹ tăng cường khai thác dầu và liên tục nâng số lượng giàn khoan.

Tuy nhiên, tuần vừa qua thị trường đã chứng kiến sự khởi sắc của dầu thô khi giá dầu tăng trở lại do những dấu hiệu cho thấy cả OPEC và các nước thành viên ngoài OPEC bày tỏ ý muốn kéo dài thời gian cam kết cắt giảm qua tháng Sáu. Kèm theo đó lượng dầu cung ứng ở Libya vẫn tiếp tục bị gián đoạn do các mỏ dầu phía tây nước này bị chặn bởi các thế lực vũ trang khiến sản lượng giảm khoảng 252.000 thùng/ngày, tương đương 1/3 tổng sản lượng.

Tháng Mười Hai năm ngoái, OPEC và 11 quốc gia khác bao gồm Nga đã đồng ý cắt giảm sản lượng khai thác khoảng 1,8 triệu thùng/ngày. Trong đó, OPEC đăng ký cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày và khoảng 600.000 thùng/ngày đối với các nước ngoài OPEC.

Theo Đức Quỳnh

Người Đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên