MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô tăng vọt 5% trong tuần

15-07-2017 - 09:07 AM | Thị trường

Giá dầu thô tiếp tục tăng vào cuối phiên giao dịch hôm thứ 6 do dấu hiệu nhu cầu dầu thô được củng cổ, bù lại trữ lượng dầu hiện đang ở mức cao.

Kết phiên giao dịch hôm thứ 6, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 52 cent, tương đương 1,1% lên mức 48,94 USD/thùng. Giá dầu WTI kỳ hạn cũng tăng 46 cent tương đương 1% lên mức 46,54 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, có thời điểm giá dầu giảm nhẹ do dữ liệu từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan Mỹ đã tăng thêm 2 giàn lên 765 giàn.

Đầu phiên, giá dầu tăng mạnh do Nigeria tuyên bố bất khả kháng về xuất khẩu dầu Bonny, tuy nhiên sau đó quay đầu giảm do dữ liệu cho thấy doanh số ngành bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6, khiến thị trường nghi ngờ về nhu cầu của quốc gia tiêu gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới.

Tính chung cả tuần, cả 2 hợp đồng dầu tăng vọt 5% do được hỗ trợ bởi bản báo cáo nhu cầu dầu thô của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Cùng lúc, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng trong khi trữ lượng dầu thô giảm ở Mỹ.

Lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong vòng 6 tháng đầu năm 2017 tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016, dữ liệu từ hải quan nước này cho hay. Các thương lái châu Á đang tăng cường bán các sản phẩm từ dầu do nhu cầu đang tăng cao. Đồng thời, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng cho hay trữ lượng dầu thô Mỹ tuần trước giảm mạnh nhất trong vòng 10 tháng.

Các chuyên gia phân tích tại Commerzbank nhận định trữ lượng dầu thô ở các nước phát triển có vẻ như đang giảm dần. Tuy nhiên, tổng trữ lượng dầu thô vẫn trên mức trung bình 5 năm và giá dầu hiện vẫn thấp hơn 16% so với hồi đầu năm.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên