MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu trước sức ép tăng giá mới

06-06-2023 - 07:01 AM | Thị trường

Giá dầu trước sức ép tăng giá mới

VTV.vn - Giá dầu đang đứng trước sức ép tăng giá mới, sau khi OPEC+ tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng dầu/ngày kể từ tháng 7 và 1,4 triệu...

Ảnh minh họa.

Như vậy, sản lượng mục tiêu của OPEC+, kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay đã bị cắt giảm khoảng 4,6 triệu thùng/ngày (gần 5% nhu cầu dầu của thế giới).

Việc cắt giảm thêm 1 triệu thùng dầu/ngày của OPEC+ theo thỏa thuận ngày 4/6 sẽ hoàn toàn do Saudi Arabia đảm nhiệm.  Đây là mức cắt giảm mạnh tay nhất trong nhiều năm trở lại đây đến từ nhà xuất khẩu dầu số 1 thế giới.

Đáng chú ý, Saudi Arabia là một trong số ít nước thuộc OPEC+ hiện nay đang có khả năng khai thác dầu đạt đúng với sản lượng mục tiêu, tức phần 1 triệu thùng/ngày cắt giảm hầu như chắc chắn sẽ tạo ra sự thâm hụt thực tế trong nguồn cung thời gian tới.

Giá dầu 1 tháng qua được giữ ở mức khoảng từ 71 - 76 USD/thùng, nhờ đó mà đã giúp tỷ lệ lạm phát tại nhiều quốc gia được xoa dịu đáng kể.

Mặc dù vậy, bước đi cắt giảm mới nhất liệu sẽ tác động tới đâu thì còn phải chờ xem. Nền kinh tế thế giới vẫn đang hồi phục yếu, rất khó để dự báo nhu cầu dầu thời gian tới. Cũng cần phải lưu ý thỏa thuận cắt giảm là như vậy, nhưng sự tuân thủ trên thực tế của các quốc gia như thế nào lại chưa rõ.

Như Nga, hồi đầu năm nay có tuyên bố cắt giảm 500.000 thùng/ngày, nhưng các số liệu về lượng dầu họ cung ra thị trường thời gian qua cho thấy việc cắt giảm là không được như tuyên bố.

Hiện trong OPEC+ cũng đang nổi lên một luồng quan điểm không muốn phải cắt giảm thêm nữa sản lượng nổi bật. Đó cũng phần nào lý giải vì sao bước đi cắt giảm mới nhất của OPEC+ sẽ do một mình Saudi Arabia đảm nhiểm.

Theo Anh Phương

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên