MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình không khá giả, cha mẹ nên chú ý hơn đến 3 khía cạnh này khi đầu tư cho con cái

17-06-2023 - 09:48 AM | Sống

Tỷ phú nổi tiếng này cho rằng: Gia đình càng nghèo thì càng phải chú ý đến việc nuôi dạy con cái ở 3 mặt này.

Nhiều chuyên gia cho rằng, giáo dục gia đình chiếm 75% vai trò trong cuộc đời của một người và tổng của tất cả các hình thức giáo dục khác như trường học cộng lại chiếm 25%. Có thể thấy, làm cha mẹ không phải là điều dễ dàng và đơn giản, bởi ảnh hưởng của phụ huynh đối với con cái thậm chí sẽ tác động đến thế hệ thứ ba, thứ tư trong gia đình. 

Làm cha mẹ là công việc cả đời, và bạn cũng phải học cả đời. Đặc biệt ở khía cạnh đầu tư cho giáo dục, không phải cứ sẵn sàng chi tiền cho con cái là tốt, cũng không phải là không có tiền trong nhà thì không thể nuôi dạy con thành công, trưởng thành tử tế. 

Chẳng hạn, trường hợp của Lý Gia Thành, sinh năm 1928 tại Triều Châu, Trung Quốc. Từ một người nhập cư nghèo khổ, khởi đầu bằng công việc bán hoa nhựa những năm 1950, sau nhiều năm phấn đấu đã trở thành một tỷ phú giàu có hàng đầu châu Á với khối tài sản kếch xù.

Lý Gia Thành không chỉ có đầu óc phi thường trong lĩnh vực kinh doanh mà còn có phương pháp giáo dục trẻ độc đáo. Xuất thân trong hoàn cảnh nghèo khó, ông có quan điểm riêng về việc người nghèo nên đầu tư vào giáo dục như thế nào.

Trong gia đình không khá giả, cha mẹ càng nên chú ý hơn đến 3 khía cạnh này khi đầu tư cho con cái - Ảnh 1.

Tỷ phú Lý Gia Thành

Ông tin rằng nếu gia đình không có tiền, cha mẹ nên chú ý đầu tư nhiều hơn vào ba khía cạnh này của con cái.

1. Món ăn tinh thần

Đằng sau một đứa trẻ xuất sắc nhất định phải có một cặp cha mẹ có tầm nhìn. Obama đã từng nói trong một bài phát biểu trước trẻ em Mỹ: Hoàn cảnh hiện tại của bạn không quyết định tương lai của bạn.

Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình không có tiền có thể không thua kém những đứa trẻ khác về khả năng, nhưng điều thực sự tạo nên khoảng cách giữa những đứa trẻ chính là sự tự tin và tầm nhìn.

Vì vậy, Lý Gia Thành tin rằng gia đình càng nghèo thì càng phải chú ý đến việc nuôi dạy con cái về mặt tinh thần, để trẻ có thế giới nội tâm phong phú và mạnh mẽ, mở rộng tầm nhìn, tự tin hơn. Điểm cơ bản nhất để đạt được hạnh phúc tinh thần là để trẻ em đọc nhiều sách hơn, hấp thụ tri thức và năng lượng bên trong từ sách và làm giàu cho bản thân bằng trí tuệ của người đi trước.

2. Đầu tư cho trang phục

Những gì tỷ phú Lý Gia Thành nói về việc đầu tư vào quần áo thực ra không phải để cha mẹ nghèo dốc tiền mua quần áo hàng hiệu cho con cái mà là để nhắc nhở rằng con cái họ cũng phải mặc quần áo tươm tất và sạch sẽ, tránh đồ quá cũ kỹ, luộm thuộm.

Trên thực tế, trẻ em không nghĩ về thương hiệu nổi tiếng hoặc phiên bản giới hạn của quần áo, nhưng chúng sẽ chú ý đến sự khác biệt trang phục giữa mình và người khác, lâu ngày có thể sẽ mặc cảm.

3. Đầu tư thời gian cho con cái

Nhiều bậc cha mẹ phải bươn chải kiếm sống, lơ là việc kèm cặp con cái, thậm chí bỏ mặc con ở quê. Mặc dù nhiều người chọn phương án này là do điều kiện gia đình, nhưng việc thiếu sự đồng hành trong thời thơ ấu sẽ có tác động suốt đời đối với trẻ em.

Ông Lý Gia Thành từng chia sẻ rằng dù bận rộn đến đâu, ông cũng sẽ dành ra mỗi tối thứ Hai để cả gia đình cùng nhau ăn tối và nói chuyện tâm tình. Trong bữa ăn ngắn ngủi này, vị tỷ phú sẽ giúp những đứa trẻ giải quyết nhiều khúc mắc trong cuộc sống, đồng thời vun đắp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. 

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên