MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá hoa tươi tăng "chóng mặt" dịp Tết

11-02-2018 - 10:10 AM | Thị trường

Theo chia sẻ của chủ vườn trồng hoa tại hàng hoa tại làng hoa Tây Tựu, giá hoa trước thềm Tết Nguyên đán năm nay tăng mạnh vì lượng hoa cung cấp ra thị trường thấp hơn so với mọi năm do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng chất lượng và sản lượng hoa.

Các loại hoa được ưa chuộng như: hồng, hướng dương, ly, lan… tăng giá mạnh trong khi nhà vườn không còn hàng để cung ứng cho thị trường hoa tết.

Tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi dọc các tuyến đường Cầu Giấy, Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh …giá của các loại hoa có xu hướng tăng từ 40 – 50% so với thời gian 1 tháng trước đó do lượng người mua lớn nguồn cung hạn hẹp.

Theo chị Thanh, chủ của hàng hoa tại đường Mai Dịch – Hà Nội cho biết, giá hoa liên tục tăng mạnh trong một tuần trở lại đây đặc biệt là các loại hoa hồng, hoa ly, hoa lan. Nếu khách hàng muốn lấy số lượng lớn thì phải đặt trước 2-3 ngày để giữ hàng.

Anh Trần Văn Tiến, một trong những người dân có diện tích trồng hoa lớn nhất tại Tây Tựu cho biết, cách đây 1 tháng, vườn nhà anh đã bán buôn hoa đi khắp các tỉnh phía Bắc. Thường người buôn hoa các tỉnh nhập hàng trước nhiều tháng khi giá rẻ và họ có thời gian chăm để ra hoa đúng dịp Tết.

Chị Trần Thị Lan (chủ vườn hoa hồng) cho biết thêm, khoảng 2 năm nay người trồng hoa ở Tây Tựu chuyển sang trồng hoa hồng trong chậu nhiều vì cho thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, nếu không có kỹ thuật chăm sóc tốt sẽ hỏng và dễ chết cây. Một sào trồng hoa hồng theo cách thông thường một năm được 30 triệu tiền lãi nhưng trồng 1 sào hoa chậu có thể cho thu nhập 50 - 60 triệu đồng.

Như thời điểm này mỗi chậu hoa hồng có giá gấp đôi so với ngày thường, thương lái vào tận vườn thu mua mà không có hoa để bán. Thời gian gần đây do ảnh hưởng trực tiếp của các đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại ảnh hương trực tiếp đến sản lượng và chất lượng hoa. Gia đình chị chủ động các biện pháp che chắn tốt nhất để không làm ảnh hưởng tới chất lượng hoa của gia đình vì cả năm cũng chỉ trông chờ vào vụ hoa tết này - Chị Lan chia sẻ.

Tại một vườn trồng hoa ly của anh Hoàng, năm nay thời tiết mưa nắng thất thường không được thuận lợi như mọi năm, nhưng gia đình anh cũng ra sức chăm sóc để có một vụ hoa tết thắng lợi. Theo anh Hoàng, đất trồng trọt ở Tây Tựu ngày càng có giá nhiều mảnh còn lên cơn sốt, có người thuê đất trồng hoa với giá 7 triệu đồng/sào, có chỗ mặt đường đến 8 triệu đồng/sào, có người thuê cả héc ta, đầu tư tiền tỷ để trồng hoa.

Trong các loại hoa tại Tây Tựu, hoa ly là loại hoa khó chăm nhất, mức đầu tư cũng cao nhất. Tất nhiên, đây cũng là giống hoa mang lại lợi nhuận cao nhất, khoảng hơn 30 lần so với trồng lúa trước đây. Được biết, vườn nhà gia đình anh có khoảng 2000 cây hoa ly, mang lại thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng.

Hoa bán buôn tại vườn đến thời điểm này có chiều hướng tăng mạnh từ 40 – 60% so với thời điểm 2 – 3 tháng trước đó. Cụ thể hoa ly loại 5 – 7 tai bán buôn có giá từ 70 – 90.000 đồng/cành; hoa hồng đỏ có giá từ 70 – 80.000 đồng/bó 10 bông; hoa cúc vàng có giá từ 200 – 250.000 đồng/bó 50 bông; hoa đồng tiền từ 60- 80.000 đồng/bông; hoa lay ơn cành loại to đẹp có giá từ 90- 120.000 đồng/ 10 cành…

Chị Tuyết kinh doanh hoa tại chợ Nhổn cho biết, từ nay cho tới Tết Nguyên đán giá hoa tươi sẽ còn tăng mạnh do sức tiêu thụ tăng cao nguồn cung hoa tết năm nay có phần hạn chế một phần do thời tiết trong năm vừa qua nắng mưa thất thường nguồn cung hoa cũng ảnh hưởng đáng kể.

Chị Nguyễn Linh, nhân viên văn phòng tại Mai Dịch cho biết, chị đi chợ mua hoa tươi trong thời gian 1 tuần trở lại đây, thấy tất cả các loại hoa tươi đều tăng giá mạnh. Chị có thắc mắc, được các chủ của hàng hoa lý giải do thời tiết năm nya khắc nghiệt nên các thương lái đã phải nhập giá hoa tại vườn tăng khá cao nên đã đẩy giá hoa bán lẻ tăng lên gấp đôi so với ngày thường.

Chị phải mua hoa cúc vàng 8.000 đồng/bông đắt hơn gấp đôi giá hằng ngày mà hoa còn không được tươi và đẹp. chị Linh chia sẻ.

Tùng Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên