MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá ô tô đã qua sử dụng sẽ giảm 15% vào cuối năm 2023

03-02-2022 - 10:50 AM | Thị trường

Giá ô tô đã qua sử dụng sẽ giảm 15% vào cuối năm 2023

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Ally Financial, giá trung bình của một chiếc ô tô đã qua sử dụng sẽ giảm 15% so với mức hiện tại vào cuối năm 2023.

Ally, một trong những công ty cho thuê ô tô lớn nhất ở Mỹ dự đoán rằng giá xe ô tô đã qua sử dụng sẽ "giảm dần" trong vòng 2 năm tới hoặc lâu hơn. Trong báo cáo thu nhập quý 4 của mình, Ally đã phác thảo dự đoán giá xe đã qua sử dụng sẽ giảm 15% từ nay đến năm 2023 khi lượng hàng tồn kho tăng và nhu cầu trở lại bình thường.

Theo một phân tích gần đây do Cox Automotive thực hiện , giá trung bình của một chiếc xe đã qua sử dụng vào cuối tháng 12 chỉ ở mức hơn 28.000 USD - đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này vượt qua mốc 28.000 USD . Đồng thời, đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp giá xe đã qua sử dụng trung bình đạt mức cao kỷ lục mới, với tháng 11 đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này vượt qua mốc 27.000 USD.

Giá ô tô đã qua sử dụng sẽ giảm 15% vào cuối năm 2023 - Ảnh 1.

Theo Ally Financial, trong khi mức tồn kho đang bắt đầu điều chỉnh, số lượng xe đã qua sử dụng được bán ở Mỹ vẫn thấp hơn 70% so với mức trước đại dịch. Nhiều xe đã qua sử dụng hơn sẽ bắt đầu gia nhập thị trường khi tình trạng thiếu chip bán dẫn giảm dần, điều này sẽ cho phép các nhà sản xuất ô tô chế tạo thêm nhiều phương tiện mới, điều này có thể sẽ thúc đẩy nhiều người tiêu dùng mua xe cũ của họ để lấy xe mới.

Các chuyên gia dự đoán tình trạng thiếu chip bán dẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất xe trong thời gian còn lại của năm 2022 mặc dù nó sẽ bắt đầu giảm dần vào năm 2023 khi các nhà sản xuất chip mở rộng năng lực sản xuất.

Intel, nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất của Mỹ, gần đây đã công bố một địa điểm bán chip mới trị giá 20 tỷ USD ở Ohio , nơi sẽ bắt đầu sản xuất các sản phẩm bán dẫn rất cần thiết vào năm 2024.

Tham khảo: Gmauthority

https://cafef.vn/gia-o-to-da-qua-su-dung-se-giam-15-vao-cuoi-nam-2023-20220203083813805.chn

Minh Ngọc

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên