MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia tộc giàu có nhà Trương Mỹ Lan liên tục "găm đất vàng"

12-01-2017 - 10:58 AM | Bất động sản

Hệ thống các công ty trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát thường sở hữu chéo với nhau. Do vậy, lâu nay Vạn Thịnh Phát của đại gia Trương Mỹ Lan luôn khá kín tiếng.

Tập đoàn này từ lâu luôn gây "sốc" với những thương vụ thâu tóm đất vàng trung tâm quận 1 đình đám, đặc biệt là những khu đất đắc địa dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chẳng hạn thương vụ mua lại trung tâm thương mại cao cấp Vincom A. Hiện chủ đầu tư đang điều chỉnh lại dự án để trở thành trung tâm thương mại, khách sạn 6 sao trong năm nay.

Tháng 8/2015, Vạn Thịnh Phát chính thức sở hữu dự án Thuận Kiều Plaza để xây mới. Thời gian gần đây, toàn bộ khuôn viên của Thuận Kiều Plaza đã được rào chắn lại. Theo tìm hiểu, sắp tới Thuận Kiều Plaza sẽ được “hóa kiếp” thành dự án mới mang tên The Garden Mall.

Ngay sau đó, căn biệt thự cổ rộng gần 3.000m2 với 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TP.HCM) được xem là khu đất “vàng” sau thời gian rao bán 35 triệu USD đã được chuyển nhượng cho những thành viên thuộc gia tộc bà Trương Mỹ Lan với giá gần 700 tỉ đồng gây xôn xao giới buôn địa ốc và cả tò mò cho người dân TP.HCM.

Theo quan sát, hiện toà nhà này đang được tu sửa nhiều hạng mục từ bên trong. Một nguồn tin thân cận với bà Lan cho biết mục đích sử dụng ngôi biệt thự này làm nơi thờ tự của dòng tộc sau này.

Tiếp đó, khu đất tứ giác vàng Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế (quận 1) đã được UBND TP.HCM có quyết định sẽ được đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu cho liên doanh nhà đầu tư là Công ty Larkhall Holding và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, tập đoàn này và các đối tác đang toan tính đầu tư gần 8.000 tỷ đồng để xây dựng một tổ hợp trung tâm thương mại siêu hiện đại, cao nhất tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hiện nay.

Cách đây không lâu, Vạn Thịnh Phát cũng đang "xin" TP.HCM đầu tư xây dựng một trung tâm thương mại siêu sang ngầm dọc bến Bạch Đằng (quận 1). Tuy nhiên, dự án này đã chính thức được giao cho Saigontourist là chủ đầu tư.

Ngoài các dự án nằm trên "đất vàng" trên, Vạn Thịnh Phát mới đây đã khởi công xây dựng dự án Saigon Peninsula 6 tỷ USD, thuộc phường Phú Thuận, quận 7 với tổng diện tích là 118ha. Dự án gồm có rất nhiều chức năng như bến cảng du thuyền, văn phòng, khu biệt thự, căn hộ, khách sạn, các khu chức năng khác cùng nhiều hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật.

Một công ty khác trong hệ thống Vạn Thịnh Phát là Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group - đơn vị đứng ra mua Vincom A), chủ đầu tư Dự án tháp SJC, nằm tại 4 tuyến đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1 vừa được khởi công hồi đầu tháng 12 sau gần 10 năm "trùm mền", cao 54 tầng với 6 tầng hầm.

Rất nhiều các tài sản là những công trình, dự án BĐS có giá trị khác cũng thuộc hệ thống Vạn Thịnh Phát như Times Square trên phố Nguyễn Huệ; dự án Sherwood Residence; New Pearl quận 3 (mua lại từ công ty Phương Trang); dự án cao ốc phức hợp Monmentum tại vị trí góc 2 mặt tiền đường số 289 Trần Hưng Đạo - 74 Hồ Hảo Hớn thuộc Quận 1, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng;

Royal Garden tại mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7 gồm các tòa tháp cao 32 tầng; Khu căn hộ cao cấp Lambert Residence tại 220-220A đường Pasteur, quận 3; khu phức hợp Times Square ở đường Đông Du – Đồng Khởi, Quận 1; Golden Plaza tại Hồng Bàng, Nguyễn Trãi, Dương - Tử Giang - Học Lạc, quận 5 gồm các tòa tháp cao 35 tầng, 6 tầng khối đế của tòa nhà sẽ là trung tâm thương mại có diện tích khoảng 15.000 m2; Khu dân cư cao cấp Sterling Residence....

Tập đoàn này còn mảng kinh doanh nhà hàng khi sở hữu nhà hàng cà phê Central Nguyễn Huệ, nhà hàng Hữu Nghị và nhà hàng Đức Bảo, đều nằm ở trung tâm quận 1, TP.HCM.

Ngoài ra, Vạn Thịnh Phát còn găm tới 16 dự án trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tất cả các dự án đầu tư này gồm có 3 dự án đầu tư cụm công nghiệp (CCN), 7 khu dân cư thương mại dịch vụ và nhiều dự án nhà ở tái định cư, với tổng diện tích trên 1.500ha. Đồng thời, đề nghị đầu tư 3 tuyến đường chính khác nhằm phục vụ những dự án trên và 3 dự án dân cư, thương mại, dịch vụ tại CCN Nam Hoa, CCN Tân Phú Thịnh và Làng đại học Sài Gòn – Long An.

Không dừng lại ở những dự án trên, một số chuyên gia cho biết hiện tập đoàn này đang thương thảo với nhiều đối tác lớn đang có quỹ đất tốt và dự án đã hoàn thành vừa được đưa vào khai thác để tiếp tục quá trình thâu tóm.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên