MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá USD lao dốc

20-11-2023 - 11:16 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá USD lao dốc

Sáng 20/11, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm mạnh. Giá bán ra USD hiện đã xuống dưới mốc 24.400 đồng.

Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết giá USD ở mức 24.020-24.360 đồng, giảm 60 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, BIDV cũng giảm 80 đồng xuống còn 24.020-24.030 đồng. VietinBank niêm yết 24.000-24.340 đồng.

Tỷ giá USD tại ACB sáng nay cũng giảm 80 đồng xuống mức 24.020-24.320 đồng. Techcombank giảm 90 đồng xuống 24.023-24.333 đồng.

Như vậy, so với mức đỉnh khoảng 24.750 đồng/USD cách đây khoảng 1 tháng, tỷ giá USD đã quay đầu giảm khoảng 400 đồng.

Giá USD trên thị trường tự do lại ít biến động trong các ngày gần đây và duy trì ở mức cao hơn khá nhiều so với các ngân hàng thương mại. Hiện giá mua vào USD trên "chợ đen" phổ biến 24.500 đồng và bán ra là 24.600 đồng.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (20/11) ở mức 23.954 đồng, giảm 18 đồng so với phiên trước. Tỷ giá trần và tỷ giá sàn áp dụng theo biên độ +/-5% lần lượt là 25.152 đồng và 22.756 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt tiếp tục suy yếu, hiện ở mức 103,64 điểm.

Trong báo cáo phân tích mới đây, các chuyên gia của Công ty chứng khoán KB (KBSV) cho biết, áp lực tỷ giá đang nhẹ dần trong 2 tháng cuối năm. Theo công bố mới nhất ngày 4/11, CPI Mỹ giảm xuống còn 3,2% trong tháng 10, Core CPI còn 4,0% - mức thấp nhất trong hơn 2 năm. Cả CPI và Core CPI đều thấp hơn kỳ vọng của thị trường khiến Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ dừng tăng lãi suất tại đây. 

Theo đó, DXY và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh. Xét các yếu tố trong nước, tỷ giá trong nước đang được hỗ trợ tốt bởi nguồn ngoại tệ dồi dào đến từ dòng vốn FDI và xuất siêu, kiều hối. Bên cạnh đó, NHNN được cho rằng sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, chấp nhận để tỷ giá tăng ở mức độ vừa phải và sẽ chưa có can thiệp nếu không có biến động bất thường do lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, trong khi nền kinh tế cần tiếp tục được hỗ trợ phục hồi. Theo đó, chênh lệch lãi suất USD và VND vẫn sẽ là yếu tố rủi ro gây áp lực lên tỷ giá, đặc biệt khi lượng tiền đáo hạn tín phiếu chảy lại vào hệ thống có thể sẽ làm lãi suất VND giảm lại. Vì vậy, nhóm phân tích giữ nguyên dự báo về tỷ giá - tăng 3,5% trong năm nay, đạt 24.460 USD/VND.

Hải Vân

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên