MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng tiếp tục giảm, mua vàng cách đây 3 ngày và bán ra hôm nay cầm chắc lỗ 2 triệu đồng/lượng

10-01-2020 - 09:47 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng hôm nay (10/1) tiếp tục giảm sau khi căng thẳng tại Trung Đông tạm lắng lại. Hiện giá vàng SJC đã về sát mốc 43 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tập đoàn DOJI vào lúc 9h30 sáng 10/1 niêm yết giá vàng SJC ở mức 43,05-43,25 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng so với chiều hôm qua. Trước đó, giá vàng cũng đã giảm gần 1,5 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh 44,8 triệu đồng/lượng ngày 8/1.

Tương tự, giá vàng SJC tại vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm về còn 43,05-43,5 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức PNJ xuống mức 43,2-43,7 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với sáng hôm qua. Trước đó, sáng 8/1, giá bán ra vàng SJC và vàng trang sức tại PNJ đã chạm mốc 45 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu mua vàng vào sáng 8/1 (với giá 45 triệu đồng/lượng) và bán ra vào thời điểm hiện tại (với giá quanh mức 43 triệu đồng/lượng) thì đã cầm chắc lỗ tới 2 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục đi xuống, giảm tiếp 2,56 USD/ounce xuống còn 1.549 USD/ounce, tuột xa mức đỉnh 1.600 USD/ounce cách đây 3 ngày.

Vàng giảm giá trong bối cảnh Mỹ và Iran gần như đã tránh được một cuộc chiến có thể gây ra nhiều thương vong, thiệt hại. Bên cạnh đó, giá vàng giảm còn do đồng USD tăng khá mạnh trở lại, chỉ số US Dollar Index vươn lên mức 97,5 điểm, cao nhất trong 2 tuần trở lại đây.

Đồng USD tăng sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tới Washington vào tuần tới để ký thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ, thỏa thuận sẽ được ký tại Nhà Trắng vào ngày 15/1 và 2 bên sẽ ngay lập tức bước vào đàm phán giai đoạn 2.

Ngọc Bích

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên