MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng trong nước đang đắt hơn 18 triệu đồng/lượng so với vàng quốc tế

03-05-2022 - 11:12 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng trong nước đang đắt hơn 18 triệu đồng/lượng so với vàng quốc tế

Mở cửa sáng nay (3/5), giá vàng trong nước giảm so với cuối tuần trước khoảng 100-200 nghìn đồng/lượng nhưng sau đó lại nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại mức cuối tuần trước.

Cụ thể, tại Tập đoàn DOJI, giá vàng giảm khoảng 100-200 nghìn đồng/lượng lúc mở cửa, tuy nhiên sau đó lại đảo chiều hồi phục tăng khoảng 250 nghìn đồng/lượng. 

Lúc 11h00, giá vàng miếng SJC tại DOJI có giá 69,55-70,25 triệu đồng/lượng. 

Tương tự tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng giảm 100 nghìn đồng/lượng khi mở cửa nhưng sau đó phục hồi lại như trước. Giá vàng SJC tại đây đang được niêm yết ở mức 69,5-70,3 triệu đồng/lượng. 

Trên thế giới, giá vàng giao ngay hiện ở mức 1.863 USD/ounce, tương đương với 52 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, giá vàng trong nước đang đắt hơn 18 triệu đồng/lượng so với giá vàng quốc tế. 

Vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm xuống thấp nhất 2 tháng rưỡi khi đồng USD liên tục mạnh lên, treo cao trong gần 20 năm. Lợi tức trái phiếu Mỹ cũng tăng mạnh gần đây trong khi chứng khoán Mỹ giảm sâu trong tháng 4.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài trong 2 ngày 2-3/5 của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thị trường dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm trong bối cảnh lạm phát Mỹ ở mức cao nhất trong 40 năm, điều này có thể cản trở đà tăng của vàng thời gian tới. 

https://cafef.vn/gia-vang-trong-nuoc-dang-dat-hon-18-trieu-dong-luong-so-voi-vang-quoc-te-20220503111152975.chn

Thu Thuỷ

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên