MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giáo dục đại học

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/6/2018

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/6/2018

01/06/2018 07:52

Công khai danh sách người có chứng chỉ hành nghề dược, sở Giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ từ 150 tỷ, hỗ trợ tối đa đến 90% chi phí khi mua bảo hiểm nông nghiệp... là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/06/2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cắt giảm 72 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cắt giảm 72 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục

10/05/2018 19:54

Suất đầu tư tối thiểu 150 triệu đồng/sinh viên, đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ em, có đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng và cơ cấu hợp lý,… là những điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang được đề xuất cắt giảm.

41 hồ sơ GS, PGS bị loại vì những lý do gì?

41 hồ sơ GS, PGS bị loại vì những lý do gì?

03/04/2018 16:46

Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GDĐT, Trưởng đoàn kiểm tra ứng viên GS, PGS năm 2017 cho biết, trong quá trình kiểm tra, rất nhiều hồ sơ ứng viên GS, PGS không đảm bảo tiêu chuẩn. Pv Lao động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Bằng về vấn đề này.

Người Trung Quốc "đua nhau" thâu tóm các trường đại học Mỹ

Người Trung Quốc "đua nhau" thâu tóm các trường đại học Mỹ

22/03/2018 19:59

Việc nhiều trường đại học của Mỹ gặp rắc rối về tài chính mở ra cơ hội thâu tóm cho các công ty Trung Quốc...

Bứt phá mạnh mẽ, cổ phiếu VIC vượt ngưỡng giá 100.000 đồng

Bứt phá mạnh mẽ, cổ phiếu VIC vượt ngưỡng giá 100.000 đồng

08/03/2018 13:53

Vingroup hiện đang nuôi khá nhiều tham vọng trong lĩnh vực xe ô tô, giáo dục đại học.

Giáo sư, phó giáo sư có quyền lợi gì về lương bổng, công việc?

Giáo sư, phó giáo sư có quyền lợi gì về lương bổng, công việc?

06/03/2018 08:49

Theo quy định, GS, PGS ở đại học có thể kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu và hưởng những ưu đãi về lương.

BT Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về đề án đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ, kinh phí 12.000 tỷ đồng

BT Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về đề án đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ, kinh phí 12.000 tỷ đồng

16/11/2017 13:30

Trong đó, có nội dung từ 2018 đến 2025 cả nước sẽ đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ cho các cơ sở giáo dục, với tổng kinh phí đào tạo lên tới 12.000 tỷ đồng.

Học phí ĐH công lập có thể lên tới 5 triệu đồng/tháng

Học phí ĐH công lập có thể lên tới 5 triệu đồng/tháng

23/10/2017 15:43

Dự kiến học phí ngành cao nhất của các trường công lập có thể lên đến 5,05 triệu đồng/ tháng/ sinh viên vào năm học 2020-2021

Trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

19/07/2016 15:31

Ngày 19/7, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định bổ nhiệm PGS TS Nguyễn Kim Sơn, ​phó ​giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức vụ giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Trường đại học không quá 15.000 sinh viên để đảm bảo chất lượng?

Trường đại học không quá 15.000 sinh viên để đảm bảo chất lượng?

31/12/2015 08:54

Việc Bộ GD&ĐT vừa đưa ra Thông tư 32, trong đó quy định quy mô trường đại học không vượt quá 15.000 sinh viên, đang gây nhiều ý kiến trái chiều.

Khi nào mới hết "chảy máu ngoại tệ”?

Khi nào mới hết "chảy máu ngoại tệ”?

21/09/2015 16:40

Trong khi đất nước phải tìm mọi cách thu hút ngoại tệ bằng việc xuất khẩu từng tấn gạo, từng thùng dầu, từng lô hàng thủy sản... thì mỗi năm lại để hàng tỷ USD chảy ra nước ngoài thông qua các kênh du học, chữa bệnh, làm đẹp, mua suất định cư...

Trở lên trên