MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giáo viên 30 năm trong nghề nói thẳng: 90% học sinh lớn lên thành công đều được nuôi dạy bởi 4 kiểu cha mẹ này

02-11-2023 - 08:47 AM | Sống

Giáo viên 30 năm trong nghề nói thẳng: 90% học sinh lớn lên thành công đều được nuôi dạy bởi 4 kiểu cha mẹ này

Thầy giáo Trung Quốc này khẳng định cha mẹ chính những “giáo viên” đầu tiên, lâu dài và tốt nhất trên chặng đường phát triển, quyết định sự thành công của mỗi đứa trẻ.

‏Giáo viên họ Trần của một trường trung học tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cho biết theo quan sát suốt 30 năm trong nghề của ông, những học sinh khi trưởng thành đạt nhiều thành tựu lớn thường có nhiều điểm chung. Nhóm học sinh này có thể không đứng thứ nhất, thứ hai trong lớp nhưng vẫn thuộc top 10, năng động trong các hoạt động phát triển bản thân, sở thích phong phú ngoài việc học tập. ‏

‏Bên cạnh đó, không phải sự giỏi giang nào cũng là do năng khiếu mà còn từ phương pháp giáo dục của gia đình cũng góp phần quan trọng. Thầy Trần nhận thấy 90% những đứa trẻ lớn lên thành công, hạnh phúc đều được nuôi dạy bởi 4 kiểu phụ huynh này.‏

Cha mẹ thường xuyên đồng hành cùng con 

‏Cuộc sống bận rộn khiến nhiều bậc phụ huynh thờ ơ với việc giáo dục con cái và phó mặc trách nhiệm đó cho thầy cô giáo tại trường học. Họ cho rằng nhiệm vụ của cha mẹ là kiếm tiền cho trẻ đi học, kết quả con hư hay ngoan, học giỏi hay chưa giỏi đều do giáo viên. Thầy Trần không đồng ý với quan điểm này vì bố mẹ luôn là những "giáo viên" đầu tiên, lâu dài và tốt nhất trên chặng đường phát triển của mỗi đứa trẻ.‏

photo-1698849708043

Ảnh minh họa

‏Thầy giáo Trần từng chứng kiến một phụ huynh giữ vị trí quản lý trong một doanh nghiệp lớn ở tỉnh chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi họp phụ huynh của con gái mình. Người cha này dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn sẽ có cách nắm bắt tình hình học tập của con gái, tích cực trao đổi với giáo viên nếu có vấn đề và không ngừng động viên con dù kết quả bài thi có ra sao. Học sinh này sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã đỗ ĐH trọng điểm và tiếp tục học Thạc sĩ tại nước ngoài.‏

‏Thầy Trần cũng ấn tượng với câu chuyện tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc có một gia đình nghèo, cuộc sống khó khăn nhưng người cha họ Phùng quyết tâm kiếm tiền để các con được học tập tử tế. Kết quả 20 năm dù phải sống trong nhà thuê, ông Phùng và vợ đã nuôi dạy được 3 người con đều trở thành Thạc sĩ tại các ngôi trường nổi tiếng. ‏

Cha mẹ coi trọng việc đọc sách

‏Ngoài việc chỉ học tập trong sách vở tại trường học, đọc sách là cách để trẻ tiếp thu kiến thức ở thế giới bên ngoài một cách nhanh chóng và hiệu quả. Rèn luyện thói quen đọc sách và niềm đam mê với sách cho trẻ là việc nhiều phụ huynh làm từ khi con còn nhỏ.‏

‏Một học sinh lớp thầy Trần học rất giỏi, không chỉ kiến thức trên lớp mà trong cuộc thi viết thơ trường cũng giành giải Nhất. Nếu ai đó hỏi phụ huynh cậu bé bí quyết dạy con, họ đều trả lời rằng: "Chúng tôi chỉ mua sách chất đầy nhà, thời gian rảnh cả nhà sẽ đọc sách và thảo luận". ‏

‏Ít ai biết cậu bé này từng rất nghịch ngợm, không bao giờ làm bài tập về nhà. Nhưng chỉ 2 năm từ khi có niềm đam mê với sách, tính cách và thói quen của cậu đều thay đổi rõ rệt. Sau này thầy Trần nghe nói cậu bé đã trở thành một nhà văn khá có tiếng, xuất bản nhiều tựa sách bán chạy.‏

photo-1698849712039

Ảnh minh họa

Cha mẹ biết kiểm soát cảm xúc của bản thân

‏Quá trình nuôi dạy một đứa trẻ luôn cần sự nhẫn nại từ người lớn, kiềm chế cảm xúc của bản thân tốt để tránh làm tổn thương con cái trong lúc nóng giận, buồn bực. Chỉ khi cha mẹ kiểm soát được lời nói, hành động của bản thân thật tốt thì con cái lớn lên mới luôn giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, có EQ cao.‏

‏Thầy Trần biết một phụ huynh có con gái giáo dục con cái từ học sinh trung bình trở thành sinh viên đứng đầu ĐH Bắc Kinh top đầu Trung Quốc. Cô bé từng trượt cấp 3 nhưng điều đầu tiên người cha làm không phải trách mắng mà là tự an ủi chính mình. Sau đó người cha ôm chặt và động viên con gái: "Không đỗ được vào một trường cấp 3 trọng điểm không có nghĩa là con không thể đỗ vào ĐH danh tiếng. Sự nỗ lực và chăm chỉ trong 3 năm tới mới quyết định tương lai thực sự của con".‏

Cha mẹ làm gương tốt cho con

‏Thầy giáo Trần từng nghe nhiều lời phàn nàn của phụ huynh về việc con cái chơi điện thoại cả ngày, không làm bài tập khiến cha mẹ bất lực. Trên thực tế, một trường học ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) từng tổ chức cuộc thi viết luận, trong đó có câu hỏi về thói quen xấu của người lớn. Ban giám khảo cho biết vô số bài thi viết rằng cha mẹ các em rất thích chơi điện thoại di động, bố lướt tin tức, mẹ mua sắm, ông bà cũng không ngoại lệ.‏

photo-1698849715047

Ảnh minh họa

‏Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, khi trẻ nghiện điện thoại liệu có bao nhiêu phụ huynh tự nhìn nhận lại thói quen của bản thân. Vậy nên muốn giáo dục trẻ, chính bố mẹ hãy tự mình trở thành một tấm gương tốt. Một gia đình mà cha mẹ đều nỗ lực hoàn thiện bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày, thầy giáo Trần khẳng định con cái của họ trong tương lai sẽ ngày càng tiến xa.‏

Theo Toutiao


Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên