MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giúp bạn, thành ra mắc nợ hơn 1,3 tỷ đồng ở tuổi trung niên: 3 kiểu bạn nên tránh càng xa càng tốt!

11-11-2023 - 22:15 PM | Sống

Tin tưởng một người bạn một cách mù quáng và bảo đảm cho một người bạn, thứ hủy hoại không chỉ cuộc sống của anh ta mà còn là cả gia đình anh ta.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, người đàn ông đến từ Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) - Lưu Vỹ này chắc chắn sẽ không đồng ý đứng ra đảm bảo cho bạn mình.

Vì một phút "cả tin" mà người đàn ông đã đứng ra đảm bảo cho bạn. Hiện tại, bạn của Lưu Vỹ không thể trả được khoản vay, với tư cách là người bảo lãnh, ông phải gánh khoản nợ 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng) của người bạn.

Ông vô cùng hối hận, từ nay trở đi ông chỉ có thể sống để trả hết nợ. Tin tưởng một người bạn một cách mù quáng và bảo đảm cho một người bạn, thứ hủy hoại không chỉ cuộc sống của Lưu Vỹ mà còn là cả gia đình ông! 

Trải nghiệm của đàn ông thật đáng cảm thông nhưng cũng như lời nhắc nhở chúng ta: không phải ai cũng là bạn bè đáng tin!

Hãy nhớ rằng có ba loại người bạn không nên kết bạn. Nếu xung quanh bạn có người như vậy thì hãy tránh xa càng sớm càng tốt.

Giúp bạn, thành ra mắc nợ hơn 1,3 tỷ đồng ở tuổi trung niên: 3 kiểu bạn nên tránh càng xa càng tốt! - Ảnh 1.

Đừng kết bạn với những người không trung thực

"Sự trung thực là nền tảng của cuộc sống của một người." Nếu không có sự trung thực thì nền tảng làm người sẽ mất đi, con người không thể có được chỗ đứng trong xã hội.

Việc kết bạn cũng vậy, nếu kết bạn không trung thực thì chắc chắn bạn sẽ là người chịu thiệt thòi cuối cùng. Ngược lại, kết bạn thành thật sẽ giúp bạn đạt được rất nhiều điều.

Có một câu chuyện như sau:

Một lần, bố mẹ của Linh muốn đưa cô đến nhà một người bạn của bố cô, bản thân Linh cũng muốn gặp người chú đó. Nhưng khi chuẩn bị khởi hành, cô chợt nhớ ra điều gì đó và không chịu đi.

Thì ra Linh đã hứa với một người bạn của mình sẽ dạy mình cách gấp giỏ hoa và Linh không muốn thất hứa. Cho nên dù rất muốn đến nhà người chú đó nhưng cuối cùng, Linh vẫn chọn ở nhà.

Gặp được một người bạn đáng tin cậy, ngay cả một việc nhỏ như việc gấp giỏ hoa bạn cũng không phải thất vọng, huống chi là những việc khác.

Tất nhiên, để đánh giá liệu một người có trung thực hay không đòi hỏi phải học cách đánh đổi. Bạn có thể đánh giá liệu một người có trung thực hay không thông qua quan sát một số phẩm chất của anh ta, sử dụng điều này để quyết định xem có nên làm bạn với họ hay nên giữ khoảng cách với họ bao nhiêu.

Giúp bạn, thành ra mắc nợ hơn 1,3 tỷ đồng ở tuổi trung niên: 3 kiểu bạn nên tránh càng xa càng tốt! - Ảnh 2.

Đừng kết bạn với những người vô ơn

Cho đi mà không cần nhận lại là một điều tốt, nhưng nếu người được giúp đỡ lại là người vô ơn thì đó lại là một vấn đề khác.

Ngày xửa ngày xưa, có một học giả thường cho người ăn xin trước cửa nhà ba đồng tiền mỗi ngày. Sau này, khi học giả lấy vợ, mỗi ngày ông chỉ cho người ăn xin một đồng tiền.

Người ăn xin cảm thấy khó hiểu và hỏi vị học giả tại sao lại chỉ cho mình một đồng tiền. Học giả nói, từ khi lấy vợ, chi tiêu trong gia đình tăng nên anh không còn dư dả như trước.

Người ăn xin nghe xong tức giận mắng học giả: "Anh dùng tiền của tôi để nuôi một người phụ nữ!"

Nghe thì có vẻ trần trụi nhưng thực tế có rất nhiều người chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bao giờ quan tâm đến người khác.

Vì vậy, đừng kết bạn với những kẻ vô ơn. Bạn có thể giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại bất cứ điều gì, nhưng đừng cho phép bản thân phải chịu tổn thương vì sự vô ơn của người khác, và cũng không nên sử dụng lòng tốt của mình ở những nơi không xứng đáng.

Giúp bạn, thành ra mắc nợ hơn 1,3 tỷ đồng ở tuổi trung niên: 3 kiểu bạn nên tránh càng xa càng tốt! - Ảnh 3.

Đừng kết bạn với những người có tư duy hẹp hòi

Những người có tư duy hẹp hòi thường là người nhạy cảm, nhỏ mọn và ích kỷ.

Vụ án bảo mẫu ở Hàng Châu đốt nhà chủ từng gây chấn động khắp khắp Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho câu chuyện lấy oán báo ân.

Mối quan hệ giữa bảo mẫu và gia chủ vốn rất hòa thuận và chưa bao giờ xảy ra cãi vã.

Ngoài việc nhận được mức lương hàng tháng khá tốt với công việc bảo mẫu, gia chủ còn hào phóng cho cô vay 100.000 nhân dân tệ (khoảng 300 triệu đồng) để mua nhà.

Nhưng bị ám ảnh bởi cờ bạc, cô không chỉ ăn trộm vòng tay của con ông chủ và bán lấy tiền mà còn cầm đồ những chiếc đồng hồ đắt tiền của ông chủ.

Nợ nần quá nhiều, không kiềm chế được cảm xúc, bảo mẫu này đã đốt nhà gia chủ, dẫn đến cái chết thương tâm của vợ gia chủ và ba đứa con.

Cái gọi là "lấy oán báo ơn" chính là như vậy.

Người hẹp hòi, thế giới của họ rất đông đúc, chỉ có thể chứa đựng lòng hận thù của chính mình chứ không thể chứa đựng lòng tốt của người khác.

Một khi dây thần kinh nhạy cảm được kích hoạt, họ sẽ quên đi mọi ơn nghĩa đã tích lũy được trong quá khứ và chỉ muốn chờ cơ hội để trả thù người khác.Ví dụ này minh họa sự nguy hiểm của việc có một người bạn hẹp hòi. Nếu xung quanh có những người như vậy, hãy thận trọng hơn.

Chọn bạn mà chơi, chưa bao giờ là sai. Chúng ta không chỉ nên cẩn thận trước tác hại do bạn bè kém chất lượng mang lại mà còn cần học cách tự kiểm điểm và ngăn mình trở thành người như vậy.

Theo Sohu

PV

Đời sống pháp luật

Trở lên trên