MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Goldman Sachs: Chứng khoán dường như sẽ không thể cao hơn

22-07-2019 - 15:37 PM | Tài chính quốc tế

S&P 500 hiện nay đã tiệm cận với giá trị thực của nó và không có nhiều khả năng tăng cao hơn nữa sau khi đã bùng nổ tới 19% trong năm nay.

Các chiến lược gia hàng đầu của Goldman, trong đó có David Kostin, nhận định rằng đà tăng của chứng khoán Mỹ có thể gặp nhiều thách thức bất chấp việc FED đang cân nhắc hạ lãi suất và mức thuế suất thấp hơn.

Ngoài ra, dự báo không mấy sáng sủa về tỉ suất lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) năm 2020 cùng với sự "không chắc chắn về mặt chính sách" có thể giới hạn đà tăng điểm của chứng khoán Mỹ.

Việc các nhà đầu tư đặt cược lớn vào khả năng FED giảm lãi suất đã khiến chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh, đẩy giá cổ phiếu lên cao. Nếu FED lãi suất cắt giảm 0,25% sau cuộc họp ngày 30-31/7 tới, nhiều khả năng động thái đó sẽ không còn nhiều tác động tới thị trường chứng khoán Mỹ vì hết dư địa.

Goldman cũng cho rằng giá chứng khoán hiện nay đã ở mức hợp lý và tiệm cận với giá trị thực.

Linh Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên