MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GS.TS. Trần Thọ Đạt làm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh tế Quốc dân

06-09-2019 - 14:49 PM | Xã hội

Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội và ĐH Kinh tế Tp.HCM là 3 trường được Chính phủ cho thí điểm áp dụng Chủ tịch Hội đồng trường làm việc đến 65 tuổi.

Sáng ngày 06/9/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường gồm 25 thành viên và trao Quyết định bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho GS.TS Trần Thọ Đạt - nguyên Hiệu trưởng nhà trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Trần Thọ Đạt – Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024 cam kết cùng với các thành viên của Hội đồng trường sẽ cùng Ban Giám hiệu và tập thể sư phạm tiếp tục đưa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiến nhanh, tiến mạnh, tiến xa và vững chắc hơn trên quỹ đạo phát triển mới.

Được biết, đây là quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường đầu tiên của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được trao sau khi Luật điều chỉnh, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. 

Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường của Bộ trường Bộ giáo dục và đào tạo đối với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ban hành trên cơ sở căn cứ vào Nghị quyết số 39/ND-CP ngày 11/6/ năm 2019 của Chính phủ về việc cho phép thí điểm Chủ tịch Hội đồng trường của 3 trường đại học (Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) được làm việc đến 65 tuổi và kết quả quá trình bầu Chủ tịch Hội đồng Trường.

GS.TS. Trần Thọ Đạt làm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh tế Quốc dân - Ảnh 1.

Hội đồng trường Kinh tế Quốc Dân có 25 thành viên

N.T

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên