MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Guardian: Máy bay ngày tận thế của Nga bị trộm đồ

09-12-2020 - 12:00 PM | Tài chính quốc tế

Guardian: Máy bay ngày tận thế của Nga bị trộm đồ

Những thiết bị vô tuyến đã bị đánh cắp khỏi chiếc Ilyushin-80, chiếc máy bay được thiết kế để bảo vệ những quan chức hàng đầu của nước Nga trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Theo Guardian, những tên trộm đã đột nhập vào một trong những chiếc máy bay "ngày tận thế" của Nga. Sự việc diễn ra tại một sân bay ở miền nam nước Nga. Chúng đột nhập bằng cách mở cửa sập chở hàng của chiếc máy bay, vốn được coi là tối mật này, và đánh cắp 39 thiết bị vô tuyến điện. Những kẻ gây ra vụ trộm vẫn chưa bị bắt.

Quan chức Nội vụ ở thành phố Taganrog xác nhận một máy bay tại Tổ hợp Khoa học và Kỹ thuật hàng không Taganrog đã bị trộm đột nhập. Tuy nhiên, họ không nói rõ chiếc máy bay nào bị đạo trích ăn trộm.

Trong khi đó, Ren-TV, một kênh truyền hình ở Nga, cho biết cảnh sát tìm thấy dấu giày và vân tay bên trong chiếc phi cơ. Tuy nhiên, những thông tin khác về nhóm gây ra vụ trộm vẫn chưa được công bố.

Nga hiện chỉ có 4 chiếc Ilyushin-80, vốn được cải tiến từ những chiếc Il-86, để đảm trách nhiệm vụ của ngày tận thế này. Chúng được thiết kế và trang bị đặc biệt nhằm đảm bảo sống sót trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân và bảo vệ những nhân vật quan trong trong chính phủ.

Máy bay này không có bất cứ cửa sổ nào, yếu tố đảm bảo các hành khách sẽ không bị mất thị lực do các vụ nổ nguyên tử. Máy bay cũng mang theo các thiết bị liên lạc chuyên dụng, giúp đảm bảo thông tin liên lạc giữa Tổng tư lệnh với các lực lượng vũ trang Nga, bao gồm cả lực lượng tên lửa đạn đạo hạt nhân. Ngoài ra, ăng ten đặc biệt ở phía đuôi máy bay cho phép duy trì thông tin liên lạc với lực lượng tầm ngầm chiến lược trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Về lý thuyết, nếu xung đột xảy ra, Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức hàng đầu của nước Nga sẽ lên máy bay và chỉ huy lực lượng phòng thủ của nước Nga ở trên không. Chiếc máy bay này được thiết kế để hoạt động liên tục nhiều ngày nếu được tiếp nhiên liệu trên không. Một số chi tiết khác của Ilyushin-80 vẫn được Nga giữ bí mật. Chưa rõ mức độ nhạy cảm của các thiết bị vô tuyến bị đánh cắp.

Những chiếc máy bay này đã phục vụ được 15 năm và sắp được thay thế bằng một loại máy bay khác có khả năng vượt trội hơn là Il-96-400M. Những máy bay mới được thiết kế để chống lại xung điện từ do các vụ nổ hạt nhân phát ra. Nó cũng có thể bảo vệ tốt hơn những người ở phía trong cũng như cập nhật hệ thống điện tử và thông tin liên lạc.

Không chỉ riêng nước Nga, Mỹ cũng có phi đội máy bay được sử dụng trong "ngày tận thế", thuật ngữ mô tả chiến tranh hạt nhân nổ ra. Những chiếc Boeing 747-200 đã được sửa đổi để chở Tổng thống Mỹ và các quan chức hàng đầu khác trong trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra. Chúng cũng được trang bị nhằm đảm bảo giữ thông tin liên lạc giữa các lực lượng chiến lược của nước Mỹ.

Giống như Nga, Mỹ cũng chỉ có 4 chiếc máy bay ngày tận thế. Hiện tại, Mỹ chưa thông báo kế hoạch thay thế những chiếc Boeing E-4. Nó có 2 biến thể là Boeing E-4A và Boeing E-4B. Chúng từng xuất hiện trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 làm rúng động nước Mỹ. Khi các Tổng thống Mỹ công du nước ngoài, những chiếc Boeing E-4 cũng được cử đi theo đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, Mỹ còn có những chiếc Boeing E-6 Mercury đóng vai trò trạm chỉ huy trên không và chuyển tiếp thông tin liên lạc. Nó sẽ chuyển tải các chỉ thị từ cơ quan chỉ huy tới các hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo hay các lực lượng chiến lược khác trong trường hợp nước Mỹ lâm nguy. Thậm chí, nó còn có thể điều kiển từ xa các tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên