MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Giang đã chỉ đạo thu hồi sổ đỏ dinh vua Mèo từ Phòng Văn hoá thông tin huyện Đồng Văn

Thủ tướng đã yêu cầu tỉnh Hà Giang rà soát, giải quyết vướng mắc liên quan đến kiến nghị của ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Sình.

Trả lời câu hỏi về việc Hà Giang cấp sổ đỏ dinh vua Mèo cho Phòng Văn hoá thông tin huyện Đồng Văn, Bộ trưởng Mai Chí Dũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông Vương Duy Bảo gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan và lãnh đạo Đảng. Trước đó, ông đã có đơn gửi cho Bộ VHTT&DL khi đó do ông Phạm Quang Nghị là bộ trưởng.

Với lá đơn gần đây gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Dũng cho biết Thủ tướng đã yêu cầu tỉnh Hà Giang rà soát, xem xét vụ việc.

Ông cũng nêu rõ quan điểm việc lập hồ sơ di tích quốc gia, nhất là di tích quốc gia đặc biệt, mục tiêu là để đánh giá giá trị kiến trúc nghệ thuật của công trình nhằm xây dựng phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử di tích.

Việc quyết định xếp hạng được Bộ trưởng Dũng làm rõ là không phải để xác lập hay chuyển quyền sở hữu tài sản trên đất, quyền sử dụng đất của di tích đó. "Mục đích là cơ sở để xác định bảo tồn", ông khẳng định.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, ngày 31/8 là hạn cuối Hà Giang phải báo cáo vụ việc. Tuy nhiên, đến nay Văn phòng Chính phủ vẫ chưa nhận được báo cáo. Dù vậy, ông Dũng thông tin rằng Hà Giang đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường thu hồi sổ đỏ dinh vua Mèo đã cấp cho Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn.

"Văn phòng Chính phủ vẫn đang theo dõi vụ việc này", Bộ trưởng Dũng nói và nhấn mạnh giá trị đặc biệt của Dinh vua Mèo. Theo đó, di tích cần được bảo vệ, tôn trọng chứ không phải đặt vấn đề trưng thu tài sản.

T.Công

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên