MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội có cần cấm công chức xăm mình, mặc váy ngắn?

26-12-2016 - 15:57 PM | Xã hội

Dự kiến từ 1/1/2017, Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thủ đô sẽ được chính quyền Hà Nội ban hành, trong đó có quy tắc liên quan đến mặc váy ngắn và xăm mình đang xôn xao dư luận.

Bộ Quy tắc này có một số quy tắc cụ thể như: không mặc áo không có ống tay, cổ áo; không mặc váy quá ngắn; không xăm hình, vẽ hình phản cảm; sử dụng trang sức, mỹ phẩm, nước hoa phù hợp.

Những quy định này ngay lập tức gây ra tranh cãi về việc liệu nó có cần thiết không. Nó có hạn chế quyền tự do cá nhân hay không, và liệu nó có khả thi không?

PV

Theo VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên